Vụ bạo loạn tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc)

156 người thiệt mạng, 1080 người bị thương

156 người thiệt mạng, 1080 người bị thương
  • Tổ chức ly khai "Đại hội người Suy Ngô Nhĩ thế giới" đứng sau vụ bạo động
  •  Bắt 1.434 nghi phạm

(SGGPO).- Theo nguồn tin từ Tân Hoa xã, sáng nay, Sở cảnh sát thành phố Urumqi cho biết, số người thiệt mạng trong vụ bạo động bùng phát từ đêm 5-7 tại khu vực này đã lên đến 156 người và số người bị thương là 1080 người.

Trong vụ vây bắt nhằm vào những kẻ tình nghi đứng sau vụ bạo động, cảnh sát Urumqi đã bắt giữ 1434 người. Nhà chức trách ở Urumqi đã điều trên 20.000 cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm, lính cứu hỏa và binh sĩ để dẹp yên vụ bạo động.

Cảnh sát chống bạo động được tăng cường đến Urumqi và nhiều vùng lân cận để tăng cường an ninh. Ảnh: AFP

Cảnh sát chống bạo động được tăng cường đến Urumqi và nhiều vùng lân cận để tăng cường an ninh. Ảnh: AFP

Cảnh sát Trung Quốc đã giải tán "trên 200 kẻ gây rối" đang tìm cách tụ tập bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo lớn ở Kashgar thuộc Tân Cương để kích động biểu tình. Các trạm kiểm soát an ninh đã được dựng lên từ sân bay Kashgar đến Urumqi và các vùng lân cận là Changji và Turpan để ngăn những kẻ tham gia bạo loạn trốn thoát.

Cảnh sát chống bạo động canh gác tại Quảng trường nhân dân Urumqi. Ảnh: AFP

Cảnh sát chống bạo động canh gác tại Quảng trường nhân dân Urumqi. Ảnh: AFP

Ngoài ra, có hơn 100 quan chức phụ trách các vấn đề dân tộc từ các vùng lân cận đã được đưa tới Urumqi để giúp thẩm vấn các nghi phạm theo luật định.

Hiện đã có bằng chứng xác định chính tổ chức ly khai "Đại hội người Duy Ngô Nhĩ thế giới" do Rebiya Kadeer cầm đầu đã đứng sau vụ bạo động này.

Một phát ngôn viên Sở Công an Tân Cương nói rằng một số phần tử đã "có những cuộc điện đàm từ bên ngoài Trung Quốc" để chỉ đạo những kẻ bất hảo gây loạn và cảnh sát đã thu âm được các cuộc điện đàm giữa các nhóm "Hồi giáo Đông Thổ" và đồng bọn của chúng ở trong nước.

P.N

Tin liên quan:

>> Bạo lực bùng phát tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc): Khoảng 1.000 người thương vong

Tin cùng chuyên mục