Trung Quốc nối lại xuất khẩu đất hiếm?

Theo tờ New York Times, 4 quan chức phụ trách lĩnh vực đất hiếm của Trung Quốc tiết lộ với tờ báo này rằng Chính phủ Trung Quốc đã cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu đất hiếm của nước này sang Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, thông tin này đến nay vẫn chưa được công bố chính thức.

Trong khi đó, theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku, phía Nhật vẫn chưa nhận được tín hiệu nào cho thấy Trung Quốc đã nối lại việc gửi đi các lô hàng đất hiếm.

Liên quan đến vấn đề đất hiếm, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 26-10 đã ký kết hợp tác về đất hiếm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Theo đó, Ấn Độ đồng ý cung cấp ổn định và lâu dài nguồn đất hiếm cho Nhật khi nước này đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế sau khi mối quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng. 

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục