Hàn Quốc cải tổ quân đội

Hãng AP đưa tin, ngày 16-12, Hàn Quốc đã tiến hành cải tổ quân đội nhằm tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt sau vụ đấu pháo giữa hai miền ở khu vực đảo Yeonpyeong ngày 23-11.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thăng chức cho 111 sĩ quan, trong đó có 75 sĩ quan lục quân, 14 sĩ quan hải quân và 22 sĩ quan không quân. Trong khi đó, tân Tham mưu trưởng lục quân, tướng Kim Sang-ki sẽ nhận nhiệm sở thay người tiền nhiệm Hwang Eui-don vừa từ chức 2 ngày trước đó.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật trong khoảng thời gian dự kiến là ngày 18 hoặc 21-12 ngay tại đảo Yeonpyeong. Trong nỗ lực làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Thống đốc bang New Mexico, cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ, đã đến Bình Nhưỡng để thảo luận việc khởi động lại vòng đàm phán hạt nhân.

T.Hằng

Tin cùng chuyên mục