Động đất mạnh 8,8 độ richter tại Chile : Hơn 120 người thiệt mạng

Đổ nát ngổn ngang là cảnh tượng người ta thấy được tại nhiều khu vực ở Chile sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng, mạnh 8,8 độ richter tại miền Trung nước này trong ngày 27-2, làm ít nhất 122 người thiệt mạng.
Động đất mạnh 8,8 độ richter tại Chile : Hơn 120 người thiệt mạng

Đổ nát ngổn ngang là cảnh tượng người ta thấy được tại nhiều khu vực ở Chile sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng, mạnh 8,8 độ richter tại miền Trung nước này trong ngày 27-2, làm ít nhất 122 người thiệt mạng.

Cảnh sát và người dân ở Talca tìm kiếm nạn nhân sống sót trong đống đổ nát.

Cảnh sát và người dân ở Talca tìm kiếm nạn nhân sống sót trong đống đổ nát.

Hãng AFP dẫn nguồn tin của Cơ quan thăm dò địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn cách Concepcion, TP lớn thứ 2 của Chile, 115km về hướng Đông Bắc, sâu 35km dưới lòng đất, đã làm sập nhiều tòa nhà, cầu cống, bệnh viện; đường sá bị phá hủy nghiêm trọng, đường điện và hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt tại nhiều nơi, trong đó có cả thủ đô Santiago.

Sân bay tại Santiago đã phải đóng cửa và sẽ tiếp tục duy trì tình trạng này ít nhất 24 giờ nữa. Ngay sau đó, hàng loạt các dư chấn từ 5,6 - 6,9 độ richter cũng liên tiếp xuất hiện.
 
Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tuyên bố thảm họa thiên tai ở miền Trung Chile, yêu cầu người dân tránh đi lại trong đêm tối để tránh xảy ra thêm thương vong. Bà Bachelet cũng đã ra lệnh sơ tán khoảng 4.000 người dân trên đảo Phục sinh do lo ngại khu vực này sẽ phải đối mặt với các đợt sóng lớn sau khi một cột sóng cao 2,3m đã tràn vào thị trấn duyên hải Talcahuano. Đây là một trong số 11 thị trấn ven biển Chile bị sóng lớn tấn công.

Trung tâm thời tiết quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo toàn bộ các quốc gia nằm trong vành đai lửa ven biển Thái Bình Dương cần phải hết sức cảnh giác khi biển đã động rất dữ dội tại khu vực này. Những tiếng gào thét của sóng biển cho thấy sóng thần với sức tàn phá lớn có thể sẽ xuất hiện vào sáng 28-2.

Nhiều quốc gia như Nhật Bản-nơi cũng đã xảy ra một trận đất mạnh 7,0 độ richter ở đảo Okinawa trong ngày 27-2, Philippines, Australia, New Zealand... đã ban bố cảnh báo sóng thần, yêu cầu người dân sẵn sàng sơ tán.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 3 triệu EUR, Tổ chức Chữ thập đỏ của Anh gửi 76.000 USD nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng của trận động đất tại Chile. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon; Thủ tướng Anh Gordon Brown; Ngoại trưởng Pháp Barnard Kouchner…  đã gửi lời chia buồn tới chính phủ, nhân dân và cam kết hỗ trợ Chile trong công tác cứu trợ, cứu hộ tại nước này.

A.V.

Tin cùng chuyên mục