Ngày 5-4, hơn 200 người biểu tình chống chính phủ thuộc phe áo đỏ do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu ở Thái Lan đã xông vào trụ sở của Ủy ban bầu cử tại thủ đô Bangkok sau khi ủy ban này không phúc đáp yêu cầu của họ về việc liệu đảng Dân chủ cầm quyền có vi phạm luật pháp về các khoản quyên góp tài chính 258 triệu baht (7,98 triệu USD) từ Công ty TPI Polene hay không (vì nếu vi phạm, đảng này có thể bị giải thể).
Vụ việc xảy ra sau khi hàng ngàn người áo đỏ vẫn biểu tình rầm rộ, phớt lờ mệnh lệnh của cảnh sát yêu cầu ngừng chiếm đóng trung tâm mua sắm sầm uất Ratchaprasong.
Trong thông tin liên quan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 4-4 tuyên bố sẽ không cho phép cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sử dụng Campuchia làm căn cứ chính trị để công kích Thái Lan. Ông Hun Sen khẳng định Hiến pháp Campuchia nghiêm cấm hoạt động trên, đồng thời thông báo rằng ông Thaksin sẽ không được phép đến Campuchia trong thời gian Thái Lan đang đối mặt với tình trạng rối ren về chính trị.
V.A.