Thủ tướng Thái Lan thông báo sẽ giải tán quốc hội vào tháng 9

Thủ tướng Thái Lan thông báo sẽ giải tán quốc hội vào tháng 9

(SGGPO).- Sáng nay, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, nằm trong kế hoạch chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài vừa qua, chính phủ sẽ giải tán quốc hội vào khỏang thời gian từ giữa đến cuối tháng 9 năm nay để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Các nhà sư cầu nguyện tại lều trại của người biểu tình áo đỏ hôm 5-5. Mặc dù Thủ tướng Abhisit đưa ra lộ trình hòa giải dân tộc nhưng phe áo đỏ vẫn biểu tình để đòi ấn định thời điểm giải tán quốc hội.

Các nhà sư cầu nguyện tại lều trại của người biểu tình áo đỏ hôm 5-5. Mặc dù Thủ tướng Abhisit đưa ra lộ trình hòa giải dân tộc nhưng phe áo đỏ vẫn biểu tình để đòi ấn định thời điểm giải tán quốc hội.

"Mọi người có thể tin tưởng vào điều này"- thủ tướng Abhisit đã nói như vậy khi được yêu cầu xác định rõ thời điểm giải tán quốc hội- điều mà những người biểu tình chống đối chính phủ đòi hỏi phải có trước khi họ kết thúc biểu tình tại Bangkok.

Trước đó, lực lượng áo đỏ đã ký kết sơ bộ với Thủ tướng Anhisit về bản “lộ trình hòa giải”. Tuy nhiên lực lượng áo đỏ cho biết họ còn chờ chi tiết hóa lộ trình hòa giải này trước khi rút khỏi các vị trí mà họ đang chiếm đóng tại Bangkok.

Hiện các nghị sĩ trong đảng Dân chủ cầm quyền đang thảo luận chi tiết bản “lộ trình hòa giải” cũng như ngày cụ thể giải tán quốc hội. Phe áo đỏ cho rằng chính phủ Abhisit muốn kéo dài thời gian cầm quyền đến tháng 9 để có thời gian bổ nhiệm giới lãnh đạo quân sự mới và thông qua ngân sách chính phủ.

B.T.V -Huy Quốc theo AP, AFP

Thông tin liên quan

- Thái Lan: Áo đỏ chấp thuận lộ trình hòa giải dân tộc

- Thái Lan chuẩn bị xe bọc thép giải tán người biểu tình

-Thái Lan: Phe áo đỏ có thể chấm dứt biểu tình

Tin cùng chuyên mục