“Chiếm lấy phố Wall” lan rộng nhiều nước

Hãng Al-Jazeera đưa tin biểu tình diễn ra hàng loạt tại các quốc gia trên thế giới ngày 15-10 (giờ địa phương) để ủng hộ phong trào “chiếm lấy phố Wall” tại Mỹ.

Hãng Al-Jazeera đưa tin biểu tình diễn ra hàng loạt tại các quốc gia trên thế giới ngày 15-10 (giờ địa phương) để ủng hộ phong trào “chiếm lấy phố Wall” tại Mỹ.

Tại Melbourne, TP lớn thứ 2 của Australia, ít nhất 1.000 người đã tập trung tại quảng trường trung tâm TP. Còn tại Sydney người biểu tình tập trung ở Martin Place, quận trung tâm về tài chính, đòi xây dựng một thế giới khác, thế giới vì mọi người chứ không phải vì 1% những người siêu giàu.

Trong khi đó, theo website Đoàn kết thay đổi thế giới, ít nhất 3 cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Những đoàn người biểu tình sẽ tuần hành qua trụ sở của Công ty điện lực Tokyo, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để thể hiện sự không hài lòng trong cách xử lý thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng 3 năm nay.

Còn tại Hàn Quốc, hơn 30 nhóm biểu tình sẽ tập trung ở Seoul theo lời kêu gọi của tổ chức “Preparation Group to Act for 99%” (Nhóm hành động vì 99%). Hồng Công (Trung Quốc) cũng sẽ tổ chức biểu tình.

Tại London, Anh, khoảng 4.000 người cũng sẽ tham gia sự kiện “chiếm lấy thị trường chứng khoán”. Các cuộc biểu tình cũng sẽ diễn ra ở Hy Lạp, Đức…  

V.CAO

Tin cùng chuyên mục