Chiến thắng đầu tiên của phong trào “Chiếm phố Wall”

Hãng AP ngày 10-12 đưa tin, phong trào “Chiếm phố Wall” ở Mỹ đã giành được chiến thắng đầu tiên sau khi chính quyền 2 bang California và New York yêu cầu sửa đổi mức thuế mới đánh vào những người có thu nhập cao. Điều này cũng có nghĩa là các nghệ sĩ Hollywood và giới môi giới chứng khoán ở khu Manhattan sắp trở thành nạn nhân đầu tiên của phong trào đấu tranh đòi công bằng và dân chủ này.

Hãng AP ngày 10-12 đưa tin, phong trào “Chiếm phố Wall” ở Mỹ đã giành được chiến thắng đầu tiên sau khi chính quyền 2 bang California và New York yêu cầu sửa đổi mức thuế mới đánh vào những người có thu nhập cao. Điều này cũng có nghĩa là các nghệ sĩ Hollywood và giới môi giới chứng khoán ở khu Manhattan sắp trở thành nạn nhân đầu tiên của phong trào đấu tranh đòi công bằng và dân chủ này.

Ngày 7-12, trước sự thúc giục của Thống đốc Andrew Cuomo, bang New York đã tăng mức thuế vốn đã rất cao đối với cá nhân nộp hồ sơ kê khai thuế có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên và doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai thuế từ 2 triệu USD trở lên. Mức thu nhập tối thiểu để đánh thuế này chỉ thấp hơn một chút so với quy định (sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12) vào năm 2008. Còn ở bang California, từ đầu tháng 12, Thống đốc Jerry Brown cũng muốn tránh cắt giảm chi phí giáo dục và phúc lợi xã hội bằng việc đề xuất các cử tri bỏ phiếu đối với quy định tăng mức thuế. 

Đ.HẢI

- Thông tin liên quan:

>> “Chiếm phố Wall” - Khủng hoảng trong lòng nước Mỹ

>> “Chiếm lấy phố Wall” có nguy cơ lan rộng trên thế giới

Tin cùng chuyên mục