HĐBA LHQ họp về tình hình Libya

Theo AFP, ngày 25-2 (26-2 giờ VN), HĐBA LHQ nhóm họp về tình hình Libya. 15 nước thành viên sẽ nghiên cứu áp dụng vùng cấm bay tại Libya cũng như khả năng cấm đi lại tới nước này và phong tỏa tài khoản của gia đình Tổng thống Muammar Gaddafi.

Theo AFP, ngày 25-2 (26-2 giờ VN), HĐBA LHQ nhóm họp về tình hình Libya. 15 nước thành viên sẽ nghiên cứu áp dụng vùng cấm bay tại Libya cũng như khả năng cấm đi lại tới nước này và phong tỏa tài khoản của gia đình Tổng thống Muammar Gaddafi.

Mỹ và EU từng đe dọa sẽ cấm vận Libya. Tổng thống Mỹ Barack Obama tham vấn với một loạt lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Italia về việc áp dụng các biện pháp tức thời để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Libya, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng hành động quân sự. Nga và Trung Quốc thường chống lại lệnh cấm vận đối với các nước có chủ quyền nhưng Trung Quốc cho biết họ đang xem xét lại biện pháp với Libya. Nga lên án việc sử dụng vũ lực chống lại công dân nhưng cũng cảnh báo phương Tây không nên can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Trong khi đó, tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước ngày 24-2, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cáo buộc mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, Mỹ và phương Tây đứng đằng sau những cuộc biểu tình ở Libya. Theo Hãng Reuters, ít nhất 5 người thiệt mạng khi lực lượng an ninh Libya ngày 25-2 bắn vào người biểu tình phản đối chính phủ ở quận Janzour, phía Tây thủ đô Tripoli.

K.Minh

>> Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Tổng thống Libya

Tin cùng chuyên mục