Nỗ lực làm mát các lò phản ứng hạt nhân

Chạy đua với thời gian
Nỗ lực làm mát các lò phản ứng hạt nhân

Chạy đua với thời gian

Hãng AFP đưa tin, sáng 17-3, bốn máy bay CH-47 của Lực lượng Phòng vệ (SDF) Nhật Bản đã dội nước xuống lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại do động đất và sóng thần. Các máy bay đã trút hơn 30 tấn nước vào các lò phản ứng số 3 và số 4.

Động thái diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại các lò phản ứng này có thể làm rò rỉ hơi nước chứa phóng xạ do phần vỏ của lò bị hư hại. Mực nước trong các lò xuống thấp sau vụ động đất và sóng thần tuần trước, khiến lò không thể tự làm mát và gây các vụ nổ hoặc cháy. Hoạt động này nhằm giữ cho các thanh nhiên liệu nóng được ngập trong nước, ngăn chặn phóng xạ thoát ra ngoài khi các thanh nhiên liệu tiếp xúc với không khí. Trong số 6 lò phản ứng tại nhà máy Fukushima số 1, lõi của các lò phản ứng số 1, 2, 3 được cho là đã bị nóng chảy một phần do hệ thống làm mát bị hỏng sau động đất.

Trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dội nước làm mát nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Trực thăng của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dội nước làm mát nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa thừa nhận không còn nhiều thời gian để ngăn chặn sự phát tán của phóng xạ từ nhà máy địên hạt nhân Fukushima số 1 vào bầu không khí. Mối lo ngại lớn nhất là lò phản ứng số 3 bị hư hại, nơi mực nước trong bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng xuống thấp tới mức nguy hiểm. Cảnh sát Nhật Bản đã không thể sử dụng xe téc để phun nước làm mát các lò phản ứng do nồng độ phóng xạ ở khu vực phía trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 quá cao. Những chiếc xe buộc phải dừng lại ở một khoảng cách khá xa so với những lò phản ứng vì nồng độ phóng xạ. Do vậy, tia nước đã không thể vươn tới vị trí những lò phản ứng. Sau khi xe của cảnh sát thất bại, giới chức Nhật Bản ngay lập tức huy động những chiếc xe chuyên dụng của Lực lượng phòng vệ mặt đất vào cuộc.

Theo trang thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chiều 17-3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo cho đoàn ngoại giao các nước tới Tokyo rằng tình hình nhà máy điện Fukushima đã được cải thiện, tuy nhiên chưa thể hoàn toàn lạc quan ở thời điểm này. So với sáng thì trưa và chiều 17-3, theo số liệu đo đạc tại Nhà máy điện Fukushima, phóng xạ tại lò số 2, cổng nhà máy điện trong ảnh hưởng của lò số 4 đã giảm xuống. Tại khu Shinjuku, trung tâm của Tokyo, số đo phóng xạ chiều 17-3 là 0,053 micro Sv/h, tức là ở mức bình thường.

Bên cạnh nỗ lực dội nước làm mát, TEPCO cho biết họ sắp hoàn thành một đường dây điện mới, có thể cấp điện ngược trở lại cho nhà máy Fukushima số 1 và giúp ngăn rò rỉ phóng xạ. 20 nhân viên đang làm việc TEPCO, trong đó có một nam nhân viên 59 tuổi, từng có 40 năm kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy điện hạt nhân đã tình nguyện tham gia ứng cứu tại nhà máy Fukushima. Nhật cũng bắt đầu kiểm tra nồng độ phóng xạ trong thực phẩm sau khi nhiều nước châu Á bắt đầu tỏ ra quan ngại về chất lượng thực phẩm nhập từ Nhật.

Trong khi đó, tại Tokyo đang xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Nhiều giao dịch tài chính không thể thực hiện được, thực phẩm đang trở nên khan hiếm. Số lượng người tháo chạy khỏi Tokyo đang ngày càng tăng, sân bay Narita đang trở nên quá tải.

Cộng đồng quốc tế lo ngại

Trong cuộc họp khẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano đã thừa nhận với báo giới rằng không chính xác khi nói tình hình đã vượt tầm kiểm soát nhưng “đang rất nghiêm trọng” khi đã có những hư hại tại 3 lò phản ứng số 1, số 2 và số 3 của nhà máy Fukushima số 1. Theo kế hoạch, ông Amano sẽ tới Nhật Bản đánh giá tình hình và tìm hiểu thêm thông tin cần thiết từ nhà chức trách. Cho đến nay, IAEA đã phái hai nhóm chuyên gia về an toàn hạt nhân và phòng chống phóng xạ đến hỗ trợ Nhật Bản xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Greg Jaczko, Chủ tịch Ủy ban điều tiết hạt nhân của Mỹ (NRC), cho rằng những nỗ lực làm nguội các lò phản ứng bằng nước biển và ngăn nguy cơ hạt nhân bị tan chảy tại nhà máy Fukushima số 1 đang không thu được thành công.

Các quan chức an toàn hạt nhân Pháp thì cảnh báo, tính từ 17-3, Nhật Bản chỉ còn 48 giờ để tránh xảy ra một thảm kịch Chernobyl thứ hai. Pháp tỏ ra bi quan về khả năng các kỹ sư có thể ngăn chặn được sự tan chảy tại tổ hợp hạt nhân Fukushima sau khi bể chứa các thanh nhiên liệu trở nên quá nóng.

Thanh Hằng


  • Nhật Bản: Thêm trận động đất mới

Vào lúc 13 giờ 13 phút ngày 17-3theo giờ địa phương, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra gần bờ biển phía Đông Honshu ở Nhật Bản. Tâm chấn ở độ sâu 25,3 km, cách Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima hơn 270km về phía Đông.

Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, số người thiệt mạng do động đất gây sóng thần vừa qua đã lên tới 5.692 người, trong khi vẫn còn 9.522 người mất tích.

Trung tâm Hỗ trợ đa ngôn ngữ về thảm họa động đất vùng Đông Bắc Tohoku, một tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật Bản ra mắt trang web http://eqinfojp.net, nhằm cung cấp thông tin đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, thu thập thông tin về những công dân nước ngoài đang ở các khu vực bị thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần vừa qua ở Nhật Bản.

  • Động đất ở Chile, Vanuatu, cảnh báo sóng thần ở California

AFP ngày 17-3 đưa tin, động đất mạnh 6,5 độ richter đã xảy ra tại đảo quốc Vanuatu (nằm trên Vành đai núi lửa Thái Bình Dương), tâm trận động đất cách thủ đô Port Vila 77km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 26,6km. Cùng ngày, miền Trung Chile đã hứng chịu trận động đất mạnh 5,3 độ richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 24,7 km, cách thủ đô Santiago 135km về phía Bắc. Trung tâm theo dõi động đất của Canada thông báo một trận động đất mạnh 4,7 độ richter cũng đã xảy ra ở tỉnh Ontario, miền Đông nước này. Các chuyên gia thuộc Đại học Nam California (USC) cho biết sóng thần cao 12m gây ra bởi các trận động đất ngoài khơi hay lở đất dưới nước có thể ập bất ngờ vào bang này.

N.Quỳnh

Thảm họa động đất, sóng thần lớn nhất lịch sử Nhật Bản

>> Thế giới hỗ trợ Nhật Bản đối phó với phóng xạ

>> Mở cuộc vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản từ 15-3 đến 15-4

>> Nhật Bản đối mặt với phóng xạ

>> Nhật Bản: Cứu sống bé 4 tháng tuổi- thêm hy vọng cho người gặp nạn

>> Tự tin Nhật Bản

>> Nhật Bản: Nổ lò phản ứng số 3 của Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1

>> Thảm họa động đất, sóng thần lớn nhất lịch sử Nhật Bản - Nguy cơ nguồn nước bị nhiễm phóng xạ

>> Thoát chết sau hai ngày bị sóng thần lôi ra biển

>> Nguy cơ nguồn nước bị nhiễm phóng xạ

>> Nhật Bản: Cảnh báo cao độ tại các nhà máy điện hạt nhân

>> Nhật Bản: Hơn 1.800 người chết và mất tích sau vụ động đất

>> Động đất, sóng thần lớn nhất lịch sử Nhật Bản: Hàng trăm người thương vong

>> Nhật Bản: Động đất 7,9 độ richer khiến 26 người chết và hàng chục người bị thương

>> Nổ tại nhà máy điện hạt nhân

Tin cùng chuyên mục