Nhật Bản: Bơm nước nhiễm xạ vào bể chứa

Ngày 19-4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản bắt đầu bơm nước nhiễm xạ dưới tầng hầm tòa nhà chứa turbin của lò phản ứng số 2 sang bể chứa qua một đường ống dài khoảng 800m.

Ngày 19-4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản bắt đầu bơm nước nhiễm xạ dưới tầng hầm tòa nhà chứa turbin của lò phản ứng số 2 sang bể chứa qua một đường ống dài khoảng 800m.

Theo kế hoạch, TEPCO sẽ bơm 10.000 tấn trong số 25.000 tấn nước nhiễm phóng xạ cao ra khỏi tầng hầm trong vòng 26 ngày. Hiện tầng hầm tòa nhà chứa turbin của lò phản ứng số 2 và đường thoát nước thải đang ngập nước nhiễm xạ.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chiều 19-4, ông Hida Harumitsu, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM, cho biết việc khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã có tiến triển.

Ông Hida Harumitsu khẳng định Chính phủ Nhật Bản rất ý thức về vấn đề an toàn trong các mặt hàng xuất khẩu và sẵn sàng cung cấp thông tin minh bạch ở mức cao nhất.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục