Ứng cử viên Tổng giám đốc IMF lấy lòng châu Á

Theo AFP, sau khi rời Ấn Độ, Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Pháp Christine Lagarde đã tới Trung Quốc để vận động nước này ủng hộ bà trở thành Tổng giám đốc IMF. Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nền kinh tế mới nổi khác không muốn người của châu Âu tiếp tục đứng đầu IMF. Do vậy, cuộc vận động hai nước này mang tính quyết định.

Theo AFP, sau khi rời Ấn Độ, Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Pháp Christine Lagarde đã tới Trung Quốc để vận động nước này ủng hộ bà trở thành Tổng giám đốc IMF. Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nền kinh tế mới nổi khác không muốn người của châu Âu tiếp tục đứng đầu IMF. Do vậy, cuộc vận động hai nước này mang tính quyết định.

Trước đó, người phát ngôn chính phủ Pháp Francois Baroin cho biết Trung Quốc ủng hộ ứng viên Lagarde nhưng không đưa ra bằng chứng.

Trong khi đó, một ứng viên khác vào vị trí chủ nhân IMF là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico Augustin Carstens cũng đang vận động ráo riết. Sau khi tới Barzil và Argentina, ông Carstens trong tuần này tới Canada và Ấn Độ. Khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vẫn chưa chính thức xác nhận ứng viên nào. 

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục