IMF, EU cho Ireland và Bồ Đào Nha vay thêm

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 3-9 đã đồng ý cho Ireland vay thêm tổng cộng 7,5 tỷ EUR và Bồ Đào Nha 11,5 tỷ EUR.

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 3-9 đã đồng ý cho Ireland vay thêm tổng cộng 7,5 tỷ EUR và Bồ Đào Nha 11,5 tỷ EUR.

Bộ trưởng Tài chính Ireland, ông Michael Noonan, cho biết Ireland có thể trở lại với tình trạng bình thường sau khi nhận được toàn bộ khoản vay 85 tỷ EUR vào cuối năm 2013. Trong khi đó, các cuộc thương lượng giữa các chủ nợ là các thể chế tài chính quốc tế với Hy Lạp gặp khó khăn sau khi hai bên không đồng ý về mức cắt giảm thâm hụt ngân sách của Hy Lạp. Những chủ nợ cho rằng, nếu Hy Lạp không thực hiện đủ chính sách thắt lưng buộc bụng, họ có thể mất khoản vay 8 tỷ EUR tiếp theo.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục