NTC lại tấn công quê hương ông Gaddafi

Theo BBC, lực lượng của chính phủ lâm thời Libya do Hội đồng Chuyển tiếp dân tộc (NTC) đứng đầu ngày 25-9 đã mở đợt tấn công mới vào thành phố Sirte, cứ điểm cuối cùng của lực lượng thân Muammar Gaddafi và là quê hương của vị lãnh đạo này.

Theo BBC, lực lượng của chính phủ lâm thời Libya do Hội đồng Chuyển tiếp dân tộc (NTC) đứng đầu ngày 25-9 đã mở đợt tấn công mới vào thành phố Sirte, cứ điểm cuối cùng của lực lượng thân Muammar Gaddafi và là quê hương của vị lãnh đạo này.

Quân NTC tấn công vào phía Đông và Tây của Sirte, tiến vào sâu trung tâm của thành phố khoảng 1,5km sau nhiều tuần bị đánh bật. Vấn đề khó khăn nhất với NTC là lực lượng bắn tỉa đang đóng trong nhiều ngôi đền và công sở tại đây.
 
Trong khi đó, phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Thủ tướng lâm thời Libya Mahmoud Jibril đã kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ mọi phong tỏa tài sản với Libya để giúp nước này sớm tái thiết nền kinh tế. Theo người đứng đầu NTC, ông Mustafa Abdul Jalil, một chính phủ lâm thời mới sẽ được thành lập trong vòng 1 tuần nữa.
 
Cùng ngày, lực lượng của NTC phát hiện một ngôi mộ tập thể chôn 1.700 hài cốt là tù nhân bị xử tử năm 1996 trong nhà tù Abu Salim tại thủ đô Tripoli.

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục