3 nhân viên của LHQ bị giết ở Nam Sudan

BBC ngày 20-12 trích lời của Đại sứ Ấn Độ Asoke Mukerji tại LHQ cho biết, 3 nhân viên gìn giữ hòa bình người Ấn đã tử vong trong một vụ tấn công tại bang Jonglei ở Nam Sudan. Phát ngôn viên LHQ Sudan Farhan Haq đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt vụ tấn công trên.

BBC ngày 20-12 trích lời của Đại sứ Ấn Độ Asoke Mukerji tại LHQ cho biết, 3 nhân viên gìn giữ hòa bình người Ấn đã tử vong trong một vụ tấn công tại bang Jonglei ở Nam Sudan. Phát ngôn viên LHQ Sudan Farhan Haq đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt vụ tấn công trên.

Theo BBC, phiến quân của bộ lạc lớn thứ hai ở Nam Sudan là Nuer đã tấn công vào nhóm 32 người thuộc bộ lạc Dinka đang tìm nơi tị nạn gần với trung tâm của các nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ. Hiện có khoảng 43 nhân viên gìn giữ hòa bình người Ấn Độ tại trung tâm LHQ ở thị trấn Akobo, nơi liên tục hứng chịu các vụ tấn công từ các bên.
 
Bạo lực bùng phát ở Nam Sudan từ ngày 15-12 vừa qua, khi Tổng thống nước này là Salva Kiir cáo buộc cựu Phó Tổng thống Riek Machar (người thuộc bộ lạc Nuer) có âm mưu đảo chính. Tính đến nay đã có 500 người thiệt mạng.

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục