Malaysia: Chiến sự leo thang tại bang Sabah

Theo CNA, cuộc chiến ở Malaysia tại phía Đông bang Sabah với các tay súng xâm nhập từ Philippines tiếp tục leo thang trong ngày 6-3. Cảnh sát trưởng Malaysia Felda Sahabat cho biết khu vực tấn công đã được mở rộng thêm 15km so với 3 ngày trước.

Theo CNA, cuộc chiến ở Malaysia tại phía Đông bang Sabah với các tay súng xâm nhập từ Philippines tiếp tục leo thang trong ngày 6-3. Cảnh sát trưởng Malaysia Felda Sahabat cho biết khu vực tấn công đã được mở rộng thêm 15km so với 3 ngày trước.

Phần phía Đông bang Sabah của Malaysia gần đây bị những người theo Hoàng thân Sulu tự phong của Philippines, ông Jamalul Kiram III, lấn chiếm. Nhóm các tay súng thuộc Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MILF) tại Philippines chiến đấu bên cạnh những người theo Kiram vì họ lo ngại Chính phủ Philippines sau khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm nổi dậy khác sẽ đặt họ ra ngoài vòng pháp luật.

Các cuộc giao tranh cho tới nay đã làm chết ít nhất 19 tay súng Philippines và 8 cảnh sát Malaysia. Malaysia đã huy động máy bay chiến đấu và quân đội hỗ trợ. Bang Sabah nằm gần miền Nam Philippines, nơi có đa số dân Hồi giáo sinh sống. Tại bang Sabah hiện có 800.000 người Philippines đến sống và làm việc.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục