Edward Snowden muốn tị nạn ở Iceland

Russia Today ngày 19-6 đưa tin, phát ngôn viên trang Wikileaks Kristinn Hrafnsson cho biết một người trung gian đại diện cho Edward Snowden, cựu điệp viên CIA tiết lộ Chương trình Giám sát của Mỹ (PRISM), đã tiếp cận ông nhờ xin tị nạn tại Iceland.
Edward Snowden muốn tị nạn ở Iceland

Russia Today ngày 19-6 đưa tin, phát ngôn viên trang Wikileaks Kristinn Hrafnsson cho biết một người trung gian đại diện cho Edward Snowden, cựu điệp viên CIA tiết lộ Chương trình Giám sát của Mỹ (PRISM), đã tiếp cận ông nhờ xin tị nạn tại Iceland.

Phát ngôn viên Chính phủ Iceland xác nhận chính phủ nước này đã nhận được thông điệp trên từ ông Hranfnsson nhưng từ chối bình luận về khả năng cho Snowden tị nạn.

Bộ Nội vụ Iceland cho biết Snowden thiếu một yếu tố quan trọng là người xin tị nạn phải có mặt tại Iceland khi chính thức khởi động thủ tục này. Nếu theo quy định này, Snowden khó có thể xin tị nạn tại Iceland do hiện đang lẩn trốn ở Hồng Công (Trung Quốc).

Trước đó, Ecuador cho biết có thể cân nhắc cho Edward Snowden tị nạn giống như đã từng làm với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Trong khi đó, Tướng Keith Alexander, Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), cho biết những chương trình thu thập thông tin của NSA đã hơn 50 lần giúp ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra kể từ ngày 11-9-2001. Các cơ quan tình báo Mỹ sẽ gửi tài liệu dưới dạng bảo mật về những vụ trên cho Ủy ban Tình báo của Hạ viện trong ngày 18-6 để ủy ban này đánh giá, đồng thời ông sẽ thảo luận về 2 âm mưu khủng bố được ngăn chặn trong phiên điều trần ngày 19-6.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục