Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc) bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ

(SGGPO).- Ngày 22-8, Tân Hoa xã đưa tin, phiên xét xử ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh với các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân trung cấp Tế Nam tỉnh Sơn Đông.
Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (Trung Quốc) bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ

(SGGPO).- Ngày 22-8, Tân Hoa xã đưa tin, phiên xét xử ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh với các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân trung cấp Tế Nam tỉnh Sơn Đông.

Ông Bạc Hy Lai

Ông Bạc Hy Lai

Tòa án cũng cho biết phòng xử án có 5 người là người nhà của bị cáo, 2 viên phụ thẩm, 19 nhà báo và 84 người dân. Theo Lý Quý Phương, 1 trong 2 luật sư bào chữa chính thức cho ông Bạc Hy Lai, phiên tòa sẽ không kéo dài quá 2 ngày.

Ông Bạc Hy Lai đã nằm trong diện điều tra sau khi doanh nhân Anh Neil Heywood được phát hiện chết trong phòng khách sạn. Vụ bê bối này đã khiến người đứng đầu cảnh sát Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân, người từng được xem là cánh tay phải của ông, bỏ trốn tới lãnh sự quán Mỹ và vợ ông, bà Cốc Khai Lai, bị kết án giết ông Neil Heywood. Ông Bạc Hy Lai là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

Giới truyền thông bên ngoài khu vực xử án

Giới truyền thông bên ngoài khu vực xử án

Vụ án diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo khóa mới của Trung Quốc đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng.

*Channel News Asia ngày 22-8 đưa tin, tại phiên tòa xét xử, ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh đã bác bỏ cáo buộc đầu tiên là nhận hối lộ.

Theo tường thuật của Tòa án Tế Nam trên trang Weibo, các công tố viên tại phiên tòa cáo buộc ông Bạc nhiều lần nhận hối lộ từ năm 1999 - 2006 khi lần lượt giữ chức Thị trưởng và Bí thư Đảng ủy thành phố Đại Liên, Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh và Bộ trưởng Thương mại. Ông Bạc bị cáo buộc nhận khoảng 21,8 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,56 triệu USD) từ tỉ phú Từ Minh và Đường Tiêu Lâm, Tổng giám đốc Công ty Xuất khẩu quốc tế Đại Liên có trụ sở tại Hồng Công (Trung Quốc). Tuy nhiên, cựu bí thư Trùng Khánh nói ông không nhận 1,1 triệu USD tiền hối lộ của Đường Tiêu Lâm dù ông Đường đưa tiền đến 3 lần.

Ông Bạc Hy Lai tại tòa án

Ông Bạc Hy Lai tại tòa án

Ngoài ra tòa còn cáo buộc ông Bạc biển thủ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 820.000  USD) từ một dự án xây dựng công cộng trong vụ giao dịch liên quan đến bà Cốc Khai Lai. Tòa nói thêm, Bạc Hy Lai đã lạm dụng chức quyền khi cố gắng ngăn chặn việc điều tra cái chết của Heywood vào cuối năm 2011. Theo các nguồn tin, ông Bạc Hy Lai phải báo cáo sự việc lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh theo quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, song việc ông này không làm như vậy đã tạo ra thách thức đối với ban lãnh đạo tối cao của Đảng. Theo những báo cáo trong phiên xét xử cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân năm ngoái, ông Vương đã báo cáo những nghi ngờ về bà Cốc Khai Lai với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, song ông Bạc Hy Lai đã lờ đi.

Hiện chưa rõ bà Cốc Khai Lai, người bị kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án năm ngoái do liên quan đến cái chết của doanh nhân Anh Neil Heywood có ra làm chứng trong phiên xét xử chồng bà hay không. Một nguồn tin thân cận với gia đình ông Bạc nói rằng những người thân của ông Bạc trong phiên tòa là anh trai Bạc Hy Vĩnh, con trai cả (với vợ đầu  Lý Vọng Tri), em gái và hai em trai.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục