Syria cam kết tiêu hủy nhanh vũ khí hóa học

Hãng tin Reuters ngày 6-2 cho biết Chính phủ Syria cam kết sẽ đẩy nhanh tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Damascus, bất chấp trở ngại do xung đột trong nước. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad cho biết, những khó khăn và thách thức, đặc biệt là cuộc chiến chống khủng bố, đã cản trở Syria thực hiện một số cam kết với cộng đồng quốc tế, trong đó có việc tiêu hủy vũ khí hóa học.

Hãng tin Reuters ngày 6-2 cho biết Chính phủ Syria cam kết sẽ đẩy nhanh tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Damascus, bất chấp trở ngại do xung đột trong nước. Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad cho biết, những khó khăn và thách thức, đặc biệt là cuộc chiến chống khủng bố, đã cản trở Syria thực hiện một số cam kết với cộng đồng quốc tế, trong đó có việc tiêu hủy vũ khí hóa học.

Tuyên bố trên được Syria đưa ra trong bối cảnh chính quyền Damascus lại lỡ một hạn chót trong tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học. Theo cam kết, trước ngày 5-2, Syria phải đưa toàn bộ khoảng 700 tấn vũ khí hóa học nguy hiểm nhất và khoảng 500 tấn vũ khí hóa học thuộc dạng ít nguy hiểm hơn ra khỏi lãnh thổ nước này.

CAO VĂN

Tin cùng chuyên mục