Sớm công bố báo cáo về máy bay MH370 bị mất tích

Theo CNN, trước áp lực từ phía gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay MH370 bị mất tích, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 25-4 khẳng định với báo giới rằng báo cáo về chuyến bay sẽ được công bố vào tuần tới. Ông Najib Razak cũng cho biết báo cáo trên đã được gửi đến Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) của Liên hiệp quốc.

Theo CNN, trước áp lực từ phía gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay MH370 bị mất tích, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 25-4 khẳng định với báo giới rằng báo cáo về chuyến bay sẽ được công bố vào tuần tới. Ông Najib Razak cũng cho biết báo cáo trên đã được gửi đến Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) của Liên hiệp quốc.

Hơn 20 người là người nhà của hành khách trên máy bay MH370 tối 24-4 đã tụ tập trước Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trước đó, những người này được xếp lịch vào ngày 21-4 sẽ có một cuộc gặp với nhóm nhân viên ngoại giao đến từ Kuala Lumpur. Tuy nhiên, phía Malaysia đã hủy cuộc gặp mà không đưa ra lời giải thích nào. Đây là lần thứ hai phía Malaysia có hành động này.

Theo CBC News, nhiều ngày qua, tàu ngầm Bluefin 21 có trang bị máy quét siêu âm đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không tìm được tung tích của máy bay MH370 được cho là đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston cho biết sắp tới sẽ mở rộng vùng tìm kiếm và tăng cường những thiết bị quét hiện đại hơn.

NHƯ QUỲNH

- Vật thể kim loại được phát hiện không phải từ máy bay MH370

Tin cùng chuyên mục