Nga phái chuyên gia sang Ai Cập kiểm tra các sân bay

Hôm nay 8-11, nhóm chuyên gia Nga đầu tiên đã khởi hành sang Ai Cập và nhóm thứ hai sẽ sang trong cùng ngày để đánh giá mức độ an toàn của các sân bay lớn.
Nga phái chuyên gia sang Ai Cập kiểm tra các sân bay

Hôm nay 8-11, nhóm chuyên gia Nga đầu tiên đã khởi hành sang Ai Cập và nhóm thứ hai sẽ sang trong cùng ngày để đánh giá mức độ an toàn của các sân bay lớn.

Du khách Nga đến sân bay Sharm el Shiekh, Ai Cập, chờ máy bay đưa về nước ngày 7-11-2015. Ảnh: REUTERS

Sputnik dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết, nhóm đầu tiên đã khởi hành và sẽ phối hợp các đối tác Ai Cập tiến hành kiểm tra an toàn tại các sân bay trong thời gian sớm nhất. Nhóm thứ hai sẽ bay sang Ai Cập ngay ngay trong hôm nay.

Phó Thủ tướng Dvorkovich cho biết, việc kiểm tra an toàn sẽ được thực hiện tại tất cả các sân bay lớn ở Ai Cập nhưng không cho biết chi tiết các vấn đề cụ thể mà các nhóm chuyên gia tiến hành.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của lãnh đạo Cục An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov cho đình các chuyến bay chở khách đến Ai Cập từ ngày 6-11 trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn trong vụ máy bay Airbus A321-200 của Hãng Kogalymavia (Metrojet) rơi ngày 31-10 tại bán đảo Sinai làm toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng.

Truyền thông Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Arkady Dvorkovich, cho biết, có ít nhất 11.000 người Nga đã trở về từ Ai Cập trong ngày 7-11 và hôm nay, chủ nhật sẽ là ngày "nóng" nhất khi số người trở về sẽ còn cao hơn nữa.

Các nhà chức trách đã ước tính có khoảng 80.000 người Nga tại Hurgada và Sharm el-Sheikh ở Ai Cập.
Hành khách Nga rời khỏi Ai Cập chỉ được phép mang theo hành lý xách tay lên máy bay, hành lý ký gửi sẽ đi sau để bảo đảm an ninh. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết đã điều 2 máy bay Il-76 sang Ai Cập chở hành lý của du khách Nga để lại.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục