Mỹ: Lại xuống đường phản đối cảnh sát bắn thiếu niên da màu

Hàng trăm học sinh và sinh viên tại bang Wisconsin, Mỹ ngày 9-3 (giờ địa phương) đã bãi khóa để kéo về chiếm đóng tòa nhà quốc hội bang để phản đối vụ cảnh sát hồi tuần trước bắn chết Tony Robinson, thiếu niên da màu không vũ trang.

Hàng trăm học sinh và sinh viên tại bang Wisconsin, Mỹ ngày 9-3 (giờ địa phương) đã bãi khóa để kéo về chiếm đóng tòa nhà quốc hội bang để phản đối vụ cảnh sát hồi tuần trước bắn chết Tony Robinson, thiếu niên da màu không vũ trang.

Theo Guardian, những người biểu tình đã mang các khẩu hiệu nổi bật của phong trào quốc gia chống lại sự tàn bạo của cảnh sát sau vụ thiếu niên da đen không vũ trang Michael Brown bị cảnh sát ở Ferguson bắn chết vào tháng 8-2014. Robinson bị giết hôm 6-3 sau khi bị cho rằng tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng ở Madison.

Cảnh sát Madison Matt Kenny đã đột nhập vào một căn hộ của Robinson và bắn chết anh ta vì cho rằng anh ta đã tấn công cảnh sát trước. Kenny làm cảnh sát 12 năm, từng bắn chết một người đàn ông 48 tuổi vào năm 2007 nhưng sau đó đã được minh oan.

Các cuộc biểu tình cùng lúc với lời kêu gọi thống đốc bang Wisconsin, Scott Walker, phê duyệt thêm kinh phí cho các bộ phận thực thi công lý, trong đó có vụ điều tra về cái chết của Robinson.

HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục