Cảnh sát Malaysia bắt 88 người nhập cư bất hợp pháp

Theo New Straits Times, Lực lượng chấp pháp Cục Nhập cư bang Johor, miền Nam Malaysia, vừa bắt 88 người nước ngoài, trong đó có 19 phụ nữ, trong hai chiến dịch mang tên Ops Sapu nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp.

Theo New Straits Times, Lực lượng chấp pháp Cục Nhập cư bang Johor, miền Nam Malaysia, vừa bắt 88 người nước ngoài, trong đó có 19 phụ nữ, trong hai chiến dịch mang tên Ops Sapu nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp.

Masri Adul, người đứng đầu lực lượng trên cho biết chiến dịch đầu tiên được tiến hành tại khu vực Taman Medan Putra ở Ayer Hitam, bang Johor. Đợt kiểm tra này đã bắt 21 người nhập cư bất hợp pháp. Trong số đó có 6 người mang quốc tịch Pakistan, 2 người Myanmar, 2 người Bangladesh, 1 người Ấn Độ, 7 người Trung Quốc, 2 người Thái Lan và 1 người Việt Nam.

Những người này đã vi phạm quy định về nhập cư của Malaysia. Họ bị cáo buộc sử dụng sai mục đích thị thực ngắn hạn, ở quá thời hạn và không có giấy tờ hợp lệ. Chiến dịch thứ hai được tiến hành tại Johor Baru, đã bắt thêm 67 người.

HOÀNG THANH

Tin cùng chuyên mục