Một trong 3 tù nhân vượt ngục ở California bị bắt lại

Bac Duong, 43 tuổi, người gốc Việt, một trong 3 tù nhân vượt ngục hôm 22-1 tại một nhà tù an ninh cao độ ở Santa Ana, California, Mỹ, đã bị cảnh sát bắt lại.
Một trong 3 tù nhân vượt ngục ở California bị bắt lại

Bac Duong, 43 tuổi, người gốc Việt, một trong 3 tù nhân vượt ngục hôm 22-1 tại một nhà tù an ninh cao độ ở Santa Ana, California, Mỹ, đã bị cảnh sát bắt lại.

AP cho biết, ngày 29-1 Duong đã liên lạc với một người quen tại một tiệm sửa điện xe hơi gần đó để ra đầu thú.

Lee Tran, gia đình sở hữu tiệm Auto Electric Rebuilders, nói Duong đã đến tiệm tìm em ông là Theresa và nói muốn ra đầu thú vì "rất lo sợ cho cuộc sống của mình". Em gái Tran đã gọi 911 trong lúc Duong ngồi bên ngoài chờ cảnh sát tới.

Cảnh sát săn lùng tù nhân vượt ngục tại một khách sạn ở Santa Ana, California, Mỹ, ngày 30-1-2016. Ảnh: AP

Tran cho biết bạn trai của Theresa biết Duong và đầu tuần này chính quyền liên bang đã đến gặp cô vì cô có thể đã thăm Duong trong tù.

Ngay sau vụ bắt giữ vào trưa 29-1, một đội cảnh sát vũ trang với áo chống đạn đã bao vây tiệm.

Tại cuộc họp báo khẩn sau đó ké dài chưa đến 3 phút, Cảnh sát trưởng Quận Cam Sandra Hutchens công bố vụ bắt giữ nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Bà nói chính quyền vẫn đang tìm kiếm một chiếc xe bán tải GMC Savana màu trắng Duong đã đánh cắp sau khi vượt ngục.

Đây là vụ vượt ngục đầu tiên trong gần 3 thập niên qua tại Nhà tù Trung tâm cho nam giới (MCJ) ở Santa Ana, cách Los Angeles gần 50km về phía Đông Nam, đang giam giữ 900 người.

THIỆN NGUYỄN

 >> Mỹ tiếp tục săn lùng 3 tù nhân vượt ngục táo bạo được cho là có tay trong giúp

Tin cùng chuyên mục