Thị trường chứng khoán Tokyo lại lên cơn sốc

Thị trường chứng khoán Tokyo lại lên cơn sốc

Chiều 18-1, thị trường chứng khoán Tokyo (TSE) đã phải đóng cửa sớm hơn thường lệ 20 phút để tránh cho hệ thống máy tính khỏi bị tê liệt vì quá tải bởi cổ đông ồ ạt bán tống cổ phiếu của Livedoor, một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Internet hàng đầu của Nhật.

Thị trường chứng khoán Tokyo lại lên cơn sốc ảnh 1

Tin tức về Livedoor được cập nhật liên tục trên các bảng tin công cộng.

Hệ thống máy tính của TSE có khả năng xử lý khoảng 4,5 triệu lệnh mua bán/ngày, nhưng đến thời điểm đó đã nhận 4 triệu lệnh bán ra. Tối 16-1, công ty này đã bị các công tố viên ập vào khám xét văn phòng, thu giữ giấy tờ sổ sách. Thông tin trên lập tức gây sự hoảng loạn ở các cổ đông của Livedoor, kéo theo sự hỗn loạn ở thị trường chứng khoán Tokyo.

Giá cổ phiếu của Livedoor cuối phiên giao dịch ngày 18-1 là 496 yen, lại giảm tiếp 100 yen so với phiên giao dịch trước. Chỉ số Nikkei cũng tụt dốc thê thảm, ngày 17-1 giảm 2,84%, qua ngày 18-1, lại giảm tiếp 2,6%. Một loạt các công ty kinh doanh Internet khác như Softbank, Yahoo Japan… bị “dư chấn” nên giá cổ phiếu cũng giảm theo. Tổng thiệt hại trong 3 ngày qua ước tính khoảng 300 tỷ USD.

Livedoor là công ty nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ Internet. Theo các báo cáo tài chính của Livedoor thì công ty này đang ăn nên làm ra, năm 2004, chỉ tính phần công ty mẹ thì Livedoor cũng đã lãi được 1,4 tỷ yen. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho biết công ty đã gian dối trong báo cáo và thổi phồng lợi nhuận.

Thực ra, công ty mẹ lỗ tới 1 tỷ yen và Livedoor đã chuyển lợi nhuận từ các công ty con về để bù vào và công bố đang có lời. Trước cú sốc mới ở TSE, người dân Nhật Bản tỏ ra mất tin tưởng vào sự ổn định của thị trường chứng khoán. Chưa tới 2 tháng, đã xảy ra 2 vụ hỗn loạn ở TSE, đặc biệt là sự thiệt hại đến 40,5 tỷ yen của Công ty Mizuho.

Nhật Bản là nước có nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, đang có dấu hiệu phục hồi tích cực sau nhiều năm trì trệ. Nhưng sự cố này khiến người ta lo sợ bóng ma thời kỳ “kinh tế bong bóng” lại xuất hiện.

B.Tr.(Theo Kyodo, Reuters)

Tin cùng chuyên mục