Bình Định: Nông dân lao đao vì lúa giống… bị điếc

Những ngày qua, hàng trăm hộ nông dân xã Nhơn An (huyện An Nhơn, Bình Định) kéo đến UBND xã và các hợp tác xã nông nghiệp để phản ánh tình trạng giống lúa lai Nhị ưu 838 không nảy mầm. Nhiều nông dân dở khóc, dở cười khi thời điểm gieo sạ vụ thu sắp hết mà không biết lấy lúa giống ở đâu!
Bình Định: Nông dân lao đao vì lúa giống… bị điếc

Những ngày qua, hàng trăm hộ nông dân xã Nhơn An (huyện An Nhơn, Bình Định) kéo đến UBND xã và các hợp tác xã nông nghiệp để phản ánh tình trạng giống lúa lai Nhị ưu 838 không nảy mầm. Nhiều nông dân dở khóc, dở cười khi thời điểm gieo sạ vụ thu sắp hết mà không biết lấy lúa giống ở đâu!

  • Giống mua của huyện… cũng thối

Bà Ngô Thị Kim Anh (ở thôn Trung Định, xã Nhơn An) 3 ngày nay phải chạy vạy khắp nơi tìm mua giống lúa về ngâm ủ cho kịp gieo sạ đúng thời vụ. Giống lúa lai Nhị ưu 838 bà đăng ký mua tại Phòng Kinh tế huyện An Nhơn để gieo sạ cho vụ thu phải đem phơi khô lại để làm “bằng chứng” với cơ quan bán giống.

Bà Anh than thở: “Gia đình tôi làm chỉ có 2,5 sào ruộng trên chân 2 vụ lúa/năm nên quyết tâm làm giống lúa lai để có năng suất cao. Trước thời điểm gieo sạ vụ thu này tôi đăng ký ở huyện mua 8kg giống Nhị ưu 838. Ngày 20-5, tôi ngâm, ủ giống. Đến ngày 23-5, thời điểm gieo sạ, hốt giống ra mới thấy hầu hết chúng cứ nằm đơ chứ không chịu nảy mầm mà lại bốc lên mùi chua như mùi giấm. Thời điểm gieo sạ đang trôi qua mà không biết tìm đâu ra giống lúa. Giống mua của Nhà nước ai mà không yên tâm, vậy mà bây giờ…”.

Đi khắp thôn Trung Định xã Nhơn An đều nghe những lời lẽ vô cùng bức xúc về tình trạng giống lúa lai Nhị ưu 838 không nảy mầm. Nông dân thôn Thuận Thái ở kế bên cũng “bầm dập” vì giống lúa lai bị điếc. Chị Châu Thị Hồng Loan (ở đội 1 thôn Thuận Thái) nói: “Chất lượng và năng suất của lúa lai Nhị ưu 838 thì nông dân chúng tôi không mê. Gia đình tôi cũng đã làm giống lúa này nhiều năm rồi nhưng bây giờ vì nó mà lâm vào cảnh “lấy thóc thịt thay thóc giống”.

Theo chủ trương của tỉnh, hộ nào sản xuất lúa lai được hỗ trợ 50% tiền mua giống, huyện hỗ trợ thêm 10.000 đồng/kg, nông dân chỉ còn trả 15.000 đồng/kg. Nhà tôi làm 5 sào ruộng nên cần mua 12 kg giống, trị giá đến 600.000 đồng, nhưng được hỗ trợ nên phải trả cho bên bán giống 180.000 đồng chứ có ít đâu. Tôi ngâm giống vào ngày 20-5, hai ngày sau thì thấy chúng chỉ nảy mầm lưa thưa, 10 hột nảy mầm được 2 hột. Chưa nỡ bỏ đi, để ráng thêm hai ngày nữa thấy chúng không lên mầm mà lên mùi rất khó chịu”.

Bà Ngô Thị Kim Anh bên nong lúa giống Nhị ưu 838 không nảy mầm. Ảnh: H. TRỌNG

Bà Ngô Thị Kim Anh bên nong lúa giống Nhị ưu 838 không nảy mầm. Ảnh: H. TRỌNG

  • Bồi thường cho nông dân

Ông Bùi Văn Cư, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: “Trong vụ thu năm 2010, số nông dân xã Nhơn An gieo sạ lúa lai rất nhiều nên chúng tôi đã đăng ký mua tại huyện An Nhơn đến 3,3 tấn giống Nhị ưu 838. Số giống này đưa về xã Nhơn An là của Công ty Giống cây trồng miền Nam cung ứng. Nhưng chẳng hiểu giống má kiểu gì mà ngâm ủ không nảy mầm, lại bị thối làm cả xã mấy ngày nay loạn cả lên. Không chỉ nông dân, đến cán bộ xã cũng phải chạy khắp nơi để tìm giống cho nông dân để họ không lấy thóc thịt gieo sạ. Chúng tôi khổ sở lắm mới vận động được nông dân chuyển đổi sản xuất từ 3 sang 2 vụ/năm với các giống lai, thế nhưng chuyện giống má bị điếc thế này không biết vụ sau có ai dám làm nữa không!”.

Đây không phải là lần đầu tiên, trong vụ hè-thu năm 2008, hàng trăm hộ nông dân các xã Nhơn Lộc và Nhơn Phúc cũng từng kéo đến các HTX nông nghiệp bắt “vạ” giống Nhị ưu 838 do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Hoa sản xuất không nảy mầm. Ông Lê Đình Ẩn, cán bộ khuyến nông xã Nhơn An thừa nhận việc giống lúa lai bị điếc là có thật. Xã đang kiểm tra giống lúa không nảy mầm do đâu, từ khâu nào và sẽ có giải pháp bồi thường cho nông dân

HOÀNG TRỌNG

Tin cùng chuyên mục