Phát hiện xác voi rừng một ngà

(SGGP).- Vào lúc 15 giờ ngày 23-12, lực lượng bảo vệ rừng Phân trường 3, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú trong lúc tuần tra tại tiểu khu 88 - 90 (thuộc xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã phát hiện một con voi rừng đã chết.

(SGGP).- Vào lúc 15 giờ ngày 23-12, lực lượng bảo vệ rừng Phân trường 3, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú trong lúc tuần tra tại tiểu khu 88 - 90 (thuộc xã Gia Canh, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã phát hiện một con voi rừng đã chết.

Đây là con voi đực một ngà, nặng trên 2 tấn, là cá thể voi còn sót lại trong đàn voi đã được di dời về Buôn Đôn (Đắc Lắc) vào năm 2001. Từ nhiều năm nay con voi  này sống một mình trong khu vực rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú rộng 14.000ha và thường ra khu dân cư ăn mía và các loại cây trái của người dân.

Mới đây voi một ngà này ra đến gần Trạm thu phí quốc lộ 20 và khu dân cư ấp 2, xã Phú Hòa (Định Quán), lực lượng kiểm lâm phải xua đuổi voi trở lại rừng. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán cho biết: “Hiện chưa xác định được nguyên nhân voi chết, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường chờ cơ quan chức năng của tỉnh khám nghiệm pháp y”.

Th.Vương

Tin cùng chuyên mục