Hơn 100 con cá sấu xổng chuồng ở một trang trại tại Cà Mau

(SGGPO). - Đến 13 giờ hôm nay 13-10, ngành chức năng vẫn chưa xác định chính xác số lượng cá sấu ở trang trại Quốc Việt (ấp Cây Trâm, Định Bình, TP Cà Mau) bị xổng chuồng. Trước đó, trong đêm 12-10, mưa nhiều làm sập hàng rào trang trại nuôi cá sấu của ông Ngô Văn Nga, Tổng giám đốc công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Quốc Việt.
Hơn 100 con cá sấu xổng chuồng ở một trang trại tại Cà Mau

(SGGPO). - Đến 13 giờ hôm nay 13-10, ngành chức năng vẫn chưa xác định chính xác số lượng cá sấu ở trang trại Quốc Việt (ấp Cây Trâm, Định Bình, TP Cà Mau) bị xổng chuồng. Trước đó, trong đêm 12-10, mưa nhiều làm sập hàng rào trang trại nuôi cá sấu của ông Ngô Văn Nga, Tổng giám đốc công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Quốc Việt.

Theo thông tin ban đầu được biết, có hơn 100 con cá sấu từ 40-80kg  xổng chuồng, chưa xác định được có con nào luồn được ra sông, rạch hay chưa.

Người hiếu kỳ đến xem một con cá sấu xổng chuồng bị nhóm thanh niêm dùng chày bắt trong đêm 12-10

Người hiếu kỳ đến xem một con cá sấu xổng chuồng bị nhóm thanh niêm dùng chày bắt trong đêm 12-10

Ông Phan Hùng DũngTrưởng Phòng pháp chế Chi cục kiểm lâm Cà Mau, cho biết phía chủ trang trại đang tháo nước khu nuôi cá để xác định số cá sấu còn lại trong khu nuôi.
 
Có mặt tại Trường Tiểu học Kim Đồng (nằm cạnh trang trại nuôi cá sấu), chúng tôi quan sát ao nuôi cá nước ngọt của trường này có vài con cá sấu to đùng ló đầu lên mặt nước, phơi nắng buổi sáng. Ao cá của công đoàn trường, sâu khoảng 7m, sắp đến ngày thu hoạch, nhà trường lo lắng thất thoát, giảm đáng kể sản lượng.
 
Thầy Tô Văn Cảnh, Hiệu phó nhà trường cho biết: “Trong buổi sáng, phía công ty Quốc Việt cử người đến gia cố hàng rào bảo vệ quanh ao cá và quanh trường để khu biệt số cá sấu trong ao. Họ tính phương án tát ao cá để bắt cá sấu, bồi thường cá nuôi thiệt hại. Trước mắt, việc học vẫn diễn ra bình thường nhưng nhắc nhở học sinh không tiếp cận hàng rào bảo vệ, đi vệ sinh vào lớp ngay, không đùa nghịch phía gần ao cá.
 
Cơ quan chức năng cho biết, trang trại nuôi cá sấu Quốc Việt hợp pháp, tổng đàn 580 con, trọng lượng cá tương đối lớn, có con trên 100kg. Hiện người dân khu vực trên rất hoang mang, sợ cá sấu đi ra sông rạch, đe dọa tánh mạng người dân vùng sông nước Cà Mau.

Tin,ảnh: X.HẠ

Tin cùng chuyên mục