Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: 3 cây gỗ sưa bị triệt hạ

Chiều tối 28-4, một đại diện từ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, 80 kiểm lâm viên của vườn đã vào khu vực rộ lên thông tin lâm tặc triệt hạ 3 cây gỗ sưa (gỗ huê).

(SGGP).- Chiều tối 28-4, một đại diện từ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, 80 kiểm lâm viên của vườn đã vào khu vực rộ lên thông tin lâm tặc triệt hạ 3 cây gỗ sưa (gỗ huê).

Một kiểm lâm viên cho biết, từ khu vực Phong Nha đi bộ vào hiện trường mất 2 ngày, vượt rừng, trèo núi rất gian nan. Khu vực phát hiện 3 hố bị đào bới còn sót lại nhiều vai vụn và được kiểm lâm cùng cán bộ Trung tâm nghiên cứu khoa học Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận đó là gỗ sưa, còn tươi nhựa. Số đo các hố bị đào có đường kính hơn 2m. Hiện trường không còn gỗ sưa nguyên khối mà đã bị tẩu tán một phần rất lớn. Hiện sự việc đang được báo cáo lên UBND tỉnh để có hướng điều tra làm rõ thủ phạm chặt phá 3 cây gỗ sưa quý hiếm trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trong khi đó, lực lượng biên phòng đã báo động dọc tuyến biên giới về sự việc và phát hiện có 20 đối tượng từ Hà Tĩnh vào vùng Phúc Trạch, Xuân Trạch và lối vào đường Hung Trí án ngữ “canh gác” với vũ khí nóng và mìn tự chế dưới sự thuê mướn của các đầu nậu gỗ sưa tham gia vụ việc chặt phá gỗ sưa này.

Cùng ngày, Đồn biên phòng 589 (Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) đã bắt giữ 89kg gỗ sưa còn tươi từ một số người gùi băng rừng di sản ra khu vực người Rục cư trú. Khi các trinh sát phát hiện, nhóm đối tượng trên đã bỏ chạy để lại lượng gỗ sưa trên. Thông tin riêng của Báo SGGP cho biết, số gỗ sưa tuy đã di dời khỏi nơi bị chặt phá nhưng chưa đưa ra được khỏi rừng, trong khi đó các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ đối tượng chặt trộm 3 cây gỗ sưa để khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Chiều 28-4, tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, rạng sáng 27-4, đơn vị này đã mật phục và thu giữ hơn 31 khúc gỗ tròn, 11 bê gỗ phiến (tương đương 11m³) do một nhóm lâm tặc đang chuẩn bị tẩu tán ra khỏi địa bàn xã Sơn Kim 1.

Cùng thời điểm này, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PC49 Công an tỉnh, bắt giữ quả tang ô tô tải 38N - 4790, do đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Kim 2) điều khiển trên quốc lộ 8A, thu giữ hơn 4m³ gỗ lậu các loại và ô tô tải 38H - 8431, do tài xế Lê Cao Biền (SN 1975, trú tại xã Sơn Tây) đều thuộc huyện miền núi Hương Sơn điều khiển, thu giữ 1,5m³ gỗ lậu. Tiếp đó bắt giữ ô tô tải 37C - 015.59 đang vận chuyển hơn 6m³ gỗ trắc quý hiếm với khối lượng 9 tấn. Trước đó, lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng ở huyện miền núi Hương Khê cũng phát hiện, bắt quả tang 10 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ gần 45m³ gỗ lậu các loại.

Ng.Long - D.Quang

Tin cùng chuyên mục