Vụ đốn thông để làm mỏ đá tại Đà Lạt

4,3ha rừng phòng hộ là diện tích nhỏ(?!)

Báo SGGP số ra ngày 12-5 phản ánh vụ DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát đốn hạ hàng loạt thông ba lá tại tiểu khu 148A (phường 7, TP Đà Lạt) để làm mỏ đá. Đây là khu vực rừng phòng hộ cảnh quan, được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi từ Ban quản lý rừng Tà Nung giao DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát thuê để khai thác đá xây dựng với diện tích 4,3ha. Tiếp đó, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng quyết định cấp phép khai thác tận dụng gỗ (đợt 1 năm 2012) cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát trên diện tích 1,83ha với số cây được chặt hạ là 247 cây thông ba lá.

(SGGP).- Báo SGGP số ra ngày 12-5 phản ánh vụ DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát đốn hạ hàng loạt thông ba lá tại tiểu khu 148A (phường 7, TP Đà Lạt) để làm mỏ đá. Đây là khu vực rừng phòng hộ cảnh quan, được UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi từ Ban quản lý rừng Tà Nung giao DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát thuê để khai thác đá xây dựng với diện tích 4,3ha. Tiếp đó, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng quyết định cấp phép khai thác tận dụng gỗ (đợt 1 năm 2012) cho DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát trên diện tích 1,83ha với số cây được chặt hạ là 247 cây thông ba lá.

Điều đáng nói, mặc dù đã cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác tận dụng lâm sản (và mấy chục cây thông đã bị đốn hạ) nhưng ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Và thực tế hiện nay DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát đang tác động vào diện tích đất rừng phòng hộ. Giải thích về vấn đề này, ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, cho rằng sở dĩ không chuyển đổi sang đất phi lâm nghiệp vì diện tích giao DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát nhỏ và đơn vị này cam kết sau khi khai thác đá xong sẽ hoàn nguyên, như vậy sẽ giữ được đất rừng. Còn nếu chuyển đổi, sau khi khai thác xong, diện tích đất này sẽ bị sử dụng vào mục đích ngoài lâm nghiệp.

Khu vực rừng giao DNTN Nguyễn Huỳnh Gia Phát để khai thác đá nằm ở đầu nguồn một con suối cấp nước cho hàng trăm hộ dân Đạ Nghịt (huyện Lạc Dương).

L.Viên

- Đà Lạt: Đốn gần 250 cây thông ba lá để làm mỏ đá

Tin cùng chuyên mục