Phát hiện xác cá sấu Xiêm dài hơn 3m

(SGGP).- Chiều 29-9, UBND xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh, Phú Yên) cho biết đang tạm giữ xác một con cá sấu dài 3,2 m, nặng hơn 100kg trong khuôn viên nhà để xe của xã. Nguyên nhân chết của con cá sấu đang được Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh điều tra làm rõ. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi đang câu cá tại hồ Ea Lâm 1 (buôn Bai, xã Ea Lâm) nằm gần thủy điện sông Ba Hạ, ông Lê Đình Hùng tìm thấy xác con cá sấu này.

(SGGP).- Chiều 29-9, UBND xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh, Phú Yên) cho biết đang tạm giữ xác một con cá sấu dài 3,2 m, nặng hơn 100kg trong khuôn viên nhà để xe của xã. Nguyên nhân chết của con cá sấu đang được Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh điều tra làm rõ. Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi đang câu cá tại hồ Ea Lâm 1 (buôn Bai, xã Ea Lâm) nằm gần thủy điện sông Ba Hạ, ông Lê Đình Hùng tìm thấy xác con cá sấu này.
 
Ngày 17-9-2007, Báo SGGP thông tin ở xã Ea Lâm xuất hiện một số cá thể cá sấu được cơ quan chức năng xác định là cá sấu Xiêm với tên khoa học Crocodylus siamensis, còn gọi là cá sấu nước ngọt.

Theo Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), khác với các loại cá sấu khác, cá sấu Xiêm không hung dữ và không tấn công con người. Loài động vật này có thể sống trên 70 năm nhưng chậm lớn và phải 10 năm mới có thể sinh sản. Khi trưởng thành, chúng có thể dài tới 3,5m. Cá sấu Xiêm là loài cá sấu đang có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên cao nhất trên thế giới.

Đ. TRÌNH

Tin cùng chuyên mục