Lũ lớn hoành hành Bắc miền Trung

(SGGP).- Tối 17-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Bùi Lê Bắc, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này mực nước lũ trên địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang đang đang rút xuống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngôi nhà dân ở vùng thấp trũng bị ngập sâu trong lũ. Lũ đã cuốn 4 người dân bị chết và 1 người mất tích. Các tuyến quốc lộ 8A, 15A, tuyến tỉnh lộ 17, 3, 5 đi huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhiều đoạn vẫn bị ngập, sạt lở, giao thông chia cắt hoàn toàn. Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Nghi Xuân ngập sâu 30-50cm, các phương tiện không thể lưu thông được. Công an, Bộ đội Biên phòng đã lập biển báo, bố trí lực lượng để cảnh báo nguy hiểm.
Lũ lớn hoành hành Bắc miền Trung

(SGGP).- Tối 17-10, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Bùi Lê Bắc, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này mực nước lũ trên địa bàn các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang đang đang rút xuống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngôi nhà dân ở vùng thấp trũng bị ngập sâu trong lũ. Lũ đã cuốn 4 người dân bị chết và 1 người mất tích. Các tuyến quốc lộ 8A, 15A, tuyến tỉnh lộ 17, 3, 5 đi huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhiều đoạn vẫn bị ngập, sạt lở, giao thông chia cắt hoàn toàn. Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Nghi Xuân ngập sâu 30-50cm, các phương tiện không thể lưu thông được. Công an, Bộ đội Biên phòng đã lập biển báo, bố trí lực lượng để cảnh báo nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình trao hàng cứu trợ cho người dân bị thiệt hại sau bão, lũ.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình trao hàng cứu trợ cho người dân bị thiệt hại sau bão, lũ.

Tối cùng ngày, ông Lê Nhật Tân, Trưởng phòng VH-TT huyện Hương Sơn cho biết, 10 người dân ở xã Sơn Kim 2 đi vào rừng trú ẩn trước trận lũ quét, đến nay gia đình và chính quyền địa phương vẫn chưa liên lạc được. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã kịp thời giải cứu thành công 30 du khách nước ngoài cùng 500 khách lữ hành bị mắc kẹt ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Bình cho biết, trận lũ mới nhất đã làm 8 người chết. Hơn 213 nhà sập, gần 20.000 căn nhà bị ngập chìm trong lũ từ 1,5 -6m.

Tại Nghệ An, ngày 17-10, em Nguyễn Thị Thúy (16 tuổi, trú xã Nam Kim, huyện Nam Đàn), bị chết đuối do sảy chân xuống cầu Đa Lộc trên đường đi học về. Chiều tối 17-10, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, người dân sống dọc sông Lam tại các xã: Hưng Lợi, Hưng Nhân, Hưng Lam... (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang gấp rút đưa đồ đạc trong nhà lên các gác cao; đưa trâu, bò, heo... lên trú tránh trên đường đê Tả Lam, chòi tránh lũ... Đến tối cùng ngày, mực nước vẫn đang lên. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, mực nước hạ nguồn sông Lam dâng cao là do nước thượng nguồn đổ về kết hợp nước từ sông La (Hà Tĩnh) đổ sang.

Đến chiều 17-10, các lực lượng chức năng huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị lở đất vùi lấp. Trước đó, ngày 16-10, ông Nguyễn Đình Xuân (49 tuổi), Nguyễn Văn Thu (23 tuổi), Nguyễn Văn Sang (22 tuổi), Đoàn Văn Danh (19 tuổi) và Võ Xuân Thiệt (22 tuổi, cùng trú thôn 7 xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cùng đi phát chồi keo thuê. Khoảng 18 giờ ngày 16-10, trong lúc cả 5 người đang ngồi nghỉ tại khu vực khe Nước Giếng (thôn 6, xã Phước Trà) thì bất ngờ bị đất sụt xuống vùi lấp 2 người.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục