Cứu 38 ngư dân gặp nạn trên biển

Vào lúc 23 giờ 35 phút ngày 10-6, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá QNa 91207-TS bị hỏng máy trên biển cập cảng Nha Trang an toàn.

 (SGGPO).- Vào lúc 23 giờ 35 phút ngày 10-6, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá QNa 91207-TS bị hỏng máy trên biển cập cảng Nha Trang an toàn.

Trước đó, tàu cá QNa 91207-TS, do ông Trần Công Thái (36 tuổi, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do. Dù đã nỗ lực khắc phục sự cố, nhưng tàu cá vẫn không hoạt động, nên báo khẩn cấp về đất liền.

Vào thời điểm này, tàu cá bị nạn ở tọa độ 12051’N-111011’E, cách bờ biển Nha Trang 122 hải lý, trên tàu có 38 ngư dân. Vào lúc 7 giờ 5 phút ngày 9-6,  Nhatrang MRCC điều động tàu SAR 27-01 đi cứu hộ. Đến tối ngày 9-6, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận tàu cá bị nạn và triển khai các biện pháp cứu nạn và lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Ông Trần Công Thái, thuyền trưởng tàu cá QNa 91207-TS cho biết, tàu bị hỏng máy sau 2 ngày đêm xuất bến ra Trường Sa để câu mực khơi. 

            Văn Ngọc

Tin cùng chuyên mục