Thụy Điển chấp thuận sang Anh thẩm vấn “cha đẻ” WikiLeaks

Cơ quan công tố Thụy Điển, ngày 13-3, đã chấp thuận tiếp cận để thẩm vấn Julian Assange, cha đẻ của trang mạng WikiLeaks hiện đang tị nạn chính trị ở Đại sứ quán Ecuador tại Anh, với 2 cáo buộc lạm dụng tình dục 2 phụ nữ hồi năm 2010.

Từ năm 2012, Cơ quan công tố Thụy Điển đã từ chối thẩm vấn ông Assange ở Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh) mà yêu cầu ông này phải trình diện tại Thụy Điển. Tuy nhiên, người sáng lập trang WikiLeaks từ chối quay về Thụy Điển vì cho rằng chính quyền Stockholm sẽ dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử do việc WikiLeaks công bố các tài liệu quân sự và ngoại giao Mỹ. Từ đó đến nay các công tố viên Thụy Điển quyết không đến London để thẩm vấn ông Assange. Song, do thời hạn điều tra vụ án liên quan đến ông Assange sẽ hết hiệu lực vào tháng 8-2015, nên công tố viên phụ trách vụ án này thay đổi quan điểm và đã chính thức đề nghị thẩm vấn ông Assange trong Đại sứ quán Ecuador ở London và lấy mẫu DNA của ông tại đây.

HẠNH CHI

Tin cùng chuyên mục