Tuần qua, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là các hộ tiểu thương ở một số chợ thắc mắc xung quanh việc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Dưới đây, chúng tôi sẽ đăng những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất.
- Hộ tiểu thương đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), đến 1-1-2009 có phải chuyển sang nộp thuế TNCN hay không?
Theo Luật Thuế TNCN, các hộ kinh doanh cá thể nói chung và hộ tiểu thương kinh doanh tại các chợ nói riêng phải chuyển sang nộp thuế TNCN.
Pháp lệnh thuế TNCN hiện hành chỉ điều tiết đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng, không điều tiết thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ kinh doanh của cá nhân nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN. Như vậy, cùng là thu nhập của cá nhân nhưng lại bị chi phối bởi các sắc thuế khác nhau, cách tính thuế, mức điều tiết hoàn toàn khác nhau.
Mặt khác, hộ kinh doanh không phải là một loại hình DN nên việc nộp thuế TNDN như hiện hành cũng không hợp lý. Vì vậy việc đưa đối tượng này vào diện điều chỉnh thuế TNCN nhằm đảm bảo sự bình đẳng về chính sách thuế đối với tất cả các khoản thu nhập từ cá nhân.
- Việc đóng thuế TNCN sẽ như thế nào? Có gì khác so với thuế TNDN hiện nay?
Hiện nay cá nhân nộp thuế TNDN căn cứ vào thu nhập chịu thuế và thuế suất. Thuế TNDN phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất toàn phần (28%). Trong đó, thu nhập chịu thuế = doanh thu – chi phí hợp lý.
Theo Luật Thuế TNCN, việc nộp thuế TNCN của hộ kinh doanh cá thể hay tiểu thương kinh doanh tại chợ (là cá nhân cư trú tại Việt Nam) căn cứ vào thu nhập tính thuế và biểu thuế lũy tiến từng phần.
Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất theo biểu thuế lũy tiến gồm 7 bậc (từ 5% đến 35%). Trong đó, thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế như hiện hành trừ 3 khoản (đóng góp BHXH, BHYT; giảm trừ gia cảnh và đóng góp từ thiện).
- Giữa việc đóng thuế TNDN hiện nay với đóng thuế TNCN thì cách tính thuế nào lợi hơn cho tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể?
Trên cùng một khoản thu nhập của tiểu thương kinh doanh thì mức thuế phải nộp theo thuế TNCN thấp hơn thuế TNDN. Bởi vì, khi nộp thuế TNCN, tiểu thương còn được trừ thêm 3 khoản, trong đó có giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế, người phụ thuộc mà người nộp thuế nuôi dưỡng và thuế suất cũng khác nhau.
Ví dụ: một tiểu thương có thu nhập chịu thuế 1 tháng là 30 triệu đồng, giả sử người này không có người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì số thuế TNDN phải nộp: 30 triệu đồng x 28 (%) = 8,4 triệu đồng; nhưng thuế TNCN phải nộp chỉ là 30 triệu đồng – 4 triệu đồng (gia cảnh của bản thân) x 20% - 1,65 triệu đồng = 3,55 triệu đồng.
Lệ Nga - Chế Hân
Văn bản mới Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3102/TCT-CS về việc xác định dự án đầu tư để hưởng ưu đãi thuế TNDN. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định; cơ sở kinh doanh mới thành lập có dự án đầu tư theo quy định trên và đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. |