Việc tổ chức để quần chúng góp ý cho cán bộ đảng viên về đạo đức, lối sống trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là chủ trương đúng đắn, phù hợp với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nhưng tổ chức thế nào cho hiệu quả thì còn nhiều việc phải bàn.
Một đồng chí trong Đảng ủy khối Dân-Chính-Đảng TPHCM cho biết: mặc dù cho phép quần chúng chỉ cần viết nhận xét trên phiếu mà không cần phải ký tên để tránh hiện tượng trù dập, nhưng hầu hết những ý kiến đều là những… lời hay ý đẹp! Vậy thực chất có đúng như thế không khi nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối hiện đang làm việc trong các sở-ngành trọng điểm như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Giao thông-Công chính, Sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Kế hoạch-Đầu tư…? Quần chúng vốn thẳng thắn, bất bình với những hành vi biến chất về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, công chức nhưng khi tổ chức cho quần chúng góp ý thì ai cũng ngại, nhất là khi góp ý cho người có chức vụ cao hay thủ trưởng đơn vị. Nhiều quần chúng ở cơ quan, đơn vị Nhà nước có suy nghĩ: chỉ muốn được “an toàn” để làm việc!
Việc cho phép quần chúng nêu những sai phạm của cán bộ đảng viên mà không cần phải ký tên, đó thực chất là tố cáo khuyết danh. Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quy định cho ban chỉ đạo các cấp “nếu qua góp ý, phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển cơ quan kiểm tra đảng viên hoặc cơ quan thanh tra, bảo vệ pháp luật để xử lý” . Nhưng theo Điều lệ Đảng, đối với việc tố cáo nặc danh, khuyết danh thì các cơ quan chức năng không xem xét giải quyết! Thành ra, nhiều người vốn ngại nói thẳng lại càng ngại hơn khi nghĩ rằng “sẽ chẳng được giải quyết nếu tố cáo khuyết danh”!
Tuấn Sơn