Tọa đàm: Nguyễn Thi - Cuộc đời và văn nghiệp

(SGGP).- Sáng 2-7, tại Chi nhánh Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã diễn ra buổi tọa đàm về cố nhà văn Nguyễn Thi, với chủ đề “Nguyễn Thi - Cuộc đời và văn nghiệp”, do Tổng cục Chính trị, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức.

Buổi tọa đàm thu hút nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học cùng các đồng đội, bạn bè, người thân của nhà văn. Các đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Thi, người đã để lại cho văn học Việt Nam nhiều tác phẩm xuất sắc trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Mẹ vắng nhà, Những đứa con trong gia đình, Ước mơ của đất. Đặc biệt, truyện ký Người mẹ cầm súng đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học vào năm 2000.

Tại buổi tọa đàm, bên cạnh những trao đổi về giá trị văn học trong các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thi, điểm nhấn quan trọng nhất chính là việc khẳng định về sự hy sinh anh hùng của nhà văn trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Tất cả mọi người đều nhất trí rằng, trước khi ngã xuống trong trận đánh khốc liệt ngày 9-5-1968 gần cầu Chữ Y, nhà văn Nguyễn Thi đã chiến đấu như một người lính dũng cảm.

Đáng tiếc, do nhiều nguyên nhân nên đến nay ông vẫn chưa được truy tặng danh hiệu Anh hùng. Buổi tọa đàm khép lại với những ý kiến thống nhất đề nghị sớm xem xét truy tặng danh hiệu Anh hùng cho nhà văn và nếu có thể, dựng một pho tượng nhà văn để các thế hệ mai sau hiểu thêm về một người chiến sĩ cách mạng can trường và tài hoa (mời bạn đọc xem tường thuật chi tiết trong số báo ngày 4-7).

T.VY

Tin cùng chuyên mục