“Nàng tiên cá cuối cùng”: Khi khoa học và văn chương hòa quyện

Nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ Văn học Phần Lan 2025”, NXB Kim Đồng phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và The Initiative of Children’s Book Creative Content tổ chức buổi giao lưu – ra mắt tác phẩm Nàng tiên cá cuối cùng của nhà văn Phần Lan Iida Turpeinen, lúc 14 giờ 30 ngày 19-7 tại trụ sở NXB Kim Đồng (Hà Nội).

Sự kiện có sự tham gia của Võ Xuân Quế và Bùi Việt Hoa - những người đã chuyển ngữ tác phẩm từ tiếng Phần Lan sang tiếng Việt; PGS-TS Nguyễn Thành Nam – Phó Trưởng Khoa Sinh học - Giám đốc Bảo tàng Sinh học, Trường ĐH KHTN - ĐH Quốc gia Hà Nội, một chuyên gia trong lĩnh vực động vật học; nhà văn Di Li – người điều phối chương trình.

0N4A8276.JPG
Với sự pha trộn tài tình giữa khoa học và văn chương, "Nàng tiên cá cuối cùng" đã nhận được nhiều giải thưởng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới

Nàng tiên cá cuối cùng tái hiện hành trình ba thế kỷ xoay quanh loài bò biển Steller – sinh vật huyền thoại được nhà tự nhiên học Georg Wilhelm Steller ghi chép vào năm 1741 trong chuyến thám hiểm Bắc Thái Bình Dương. Chưa đầy 30 năm sau khi được phát hiện, loài vật hiền lành này đã tuyệt chủng vì bàn tay con người.

Bằng lối viết giàu cảm xúc, đan xen giữa dữ liệu khoa học và văn chương nhân văn, tác phẩm là bản giao hưởng day dứt về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, từng đoạt Giải thưởng Văn học Helsingin Sanomat cho tác phẩm đầu tay xuất sắc, đồng thời được đề cử Giải Finlandia và Torch-Bearer danh giá.

Hiện cuốn sách đã được dịch và xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đan Mạch, Vương quốc Anh, Pháp, Hy Lạp, Italia, Hungary, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ…, góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm với thiên nhiên và sự trân trọng những điều đã mất.

Tin cùng chuyên mục