Tòa phúc thẩm tuyên y án vụ hoa hậu Thùy Tiên

Ngày 14-11, TAND TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2021).

Hội đồng xét xử cho biết, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Đặng Thùy Đặng Thùy Trang, giữ nguyên bản án sơ thẩm về việc không có căn cứ buộc bà Thùy Tiên trả nợ 1,5 tỷ đồng cùng các yêu cầu khác. Theo bản án sơ thẩm, bà Trang khởi kiện, yêu cầu bà Thùy Tiên phải trả khoản nợ 1,5 tỷ đồng theo giấy xác nhận nợ đề ngày 22-7-2017. Trong giấy này, ông Nguyễn Quan Trọng là người ký với tư cách là bên cho vay, bà Tiên là người ký bên vay ghi rõ đã nhận đủ và bà Trang là người làm chứng. Tuy nhiên, bà Trang cho rằng dù bà là người làm chứng nhưng thực tế là bà đưa tiền cho bà Tiên để bà Tiên tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam bộ năm 2017.

Đại diện bà Thùy Tiên cho hay, Thùy Tiên biết bà Thùy Trang khi cô chưa đủ 18 tuổi. Ở thời điểm cuộc thi Hoa khôi Nam bộ diễn ra, bà Thùy Trang tiếp cận Thùy Tiên... và cô đặt bút ký biên bản đã nhận tiền. Tuy nhiên, trên thực tế, Thùy Tiên không nhận được số tiền nào từ phía bà Thùy Trang. Cho đến khi bà này đòi nợ thì cô không nhận được tiền cũng như bất cứ sự hỗ trợ nào.

Tin cùng chuyên mục