
(SGGP).- Sáng 23-7, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) đã khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2010-2015) với hơn 300 đại biểu đại diện cho 9.000 đảng viên trong toàn tập đoàn. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 5 năm qua (2006-2010), doanh thu của PVN tăng bình quân trên 22%/năm, tương đương 18%-20% GDP cả nước, tăng 3 lần so với thực hiện 5 năm 2001-2005; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trung bình đạt 20%/năm. Đến năm 2015, khai thác dầu khí của PVN sẽ đạt 26 triệu tấn quy dầu/năm, khai thác dầu khí ở nước ngoài đạt 1,8 triệu tấn quy dầu/năm...
Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích mà PVN đạt được trong thời gian qua, PVN đã thực hiện được lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân khi xây dựng được một ngành công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đã hoàn thành công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ, vai trò trụ cột, đầu tàu của PVN đối với nền kinh tế nước nhà trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề, vì vậy PVN phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa để không chỉ xây dựng ngành dầu khí vững mạnh mà còn xây dựng một nền kinh tế Việt Nam vững mạnh, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình và giàu mạnh, xây dựng được một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…
Để làm tốt sứ mệnh này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý, PVN cần phát huy sức mạnh của Đảng trong mọi hoạt động của tập đoàn, nỗ lực xây dựng PVN thành hình mẫu doanh nghiệp nhà nước tốt nhất để các doanh nghiệp nhà nước noi theo. PVN phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng và phát triển nguồn nhân lực giỏi, trình độ cao và quan tâm bồi dưỡng để họ đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.
Ngày 23-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đại hội lần này đã đề ra 5 phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ thời gian tới, trong đó tập trung vào việc chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển KH-CN giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình trọng điểm về công nghệ cao, sản phẩm trọng điểm quốc gia, đổi mới công nghệ, thị trường công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa...
Ngày 23-7, Đại hội Đảng bộ Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (Sở Cảnh sát PCCC) TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015 khai mạc. Tham dự có Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân; Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Nhiệm kỳ qua, đơn vị góp phần kéo giảm 25% số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
5 năm tới, Đảng bộ tập trung thực hiện 3 chương trình công tác mang tính đột phá trong cứu hộ - cứu nạn; xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân chỉ đạo, lực lượng PCCC cần quan tâm đến công tác thường xuyên luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nhưng cần quan tâm đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học, vạch phương án xử lý, đề phòng các diễn biến.
Thực hiện tốt “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ); nêu cao tinh thần đoàn kết và kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng trước các diễn biến trên địa bàn.
Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc. Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ (sinh năm 1958, quê quán Long An), chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy.
Ngày 23-7, tại phiên bế mạc, Đại hội Đảng bộ quận 1 thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Với số phiếu 291/298 (tỷ lệ 97,65%), đồng chí Lê Bá Cần (57 tuổi) tái đắc cử Bí thư Đảng bộ quận 1.
NHÓM PV