Ngày 28-12, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam đã tiến hành tống đạt lệnh truy nã quốc tế đối với Peter Mueller. Như tin báo SGGP đã đưa, ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Peter Mueller, sinh năm 1937, quốc tịch Áo, là tội phạm quốc tế, bị cảnh sát Áo khởi tố vào năm 2003 về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em khi đang lẩn trốn tại TPHCM.
Theo tài liệu của Interpol, năm 2003, khi bị cảnh sát Áo truy bắt, Mueller đã trốn sang Việt Nam, tham gia vào một số hoạt động xã hội nhưng không bị phát hiện. Tháng 10-2005, Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Mueller về tội danh nói trên và phối hợp với cảnh sát Việt Nam để truy bắt.
Trong thời gian lẩn trốn tại Việt Nam, Mueller có quan hệ đồng tính với L.S.K một cậu bé trai 14 tuổi quê ở Quảng Nam trong hai năm. Ngoài ra, hồ sơ của Công an Việt Nam còn phát hiện Mueller có quan hệ đồng tính với ít nhất là 2 bé trai khác. Hiện CQĐT đã tiến hành lấy lời khai của các nạn nhân này.
Nguồn tin từ CQĐT hôm qua cũng cho hay, sau hai ngày bị tạm giữ, Peter Mueller đã có lời khai nhận hành vi quan hệ tình đồng tính với một số bé trai trong thời gian sinh sống tại Việt Nam. Hiện CQĐT đang tiếp tục tạm giữ Peter Mueller để điều tra hành vi lạm dụng tình dục trẻ em Việt Nam đồng thời sẽ có kết luận vụ việc, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nhằm xin ý kiến về việc Peter Mueller có bị dẫn độ về Áo theo thông lệ quốc tế hay không.
Sáng 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành tống đạt kết luận điều tra vụ án đối với Paul Francis Gadd tức Gary Glitter, cựu ca sĩ người Anh về hành vi phạm tội dâm ô trẻ em. Cùng đi với điều tra viên tới nơi tạm giữ Gadd tại trại Phước Cơ có luật sư Lê Thành Kính, người bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho G.Glitter và hai người phiên dịch (một người của Sở Ngoại vụ Bà Rịa-Vũng Tàu và một người của văn phòng luật sư).
Cho đến nay, CQĐT vẫn chưa chấp thuận yêu cầu của luật sư về việc đóng tiền bảo lãnh tại ngoại cho G.Glitter.
NG.V - A.PH