TPHCM tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Bác Hồ đến nước Nga

Tối 29-6, TPHCM long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nước Nga (30-6-1923 - 30-6-2018) tại Nhà hát TPHCM. 

 

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM. Ông Katanandov Sergey Leonidovich, Đặc phái viên của Thống đốc TP Saint Petersburg về các vấn đề phát triển xây dựng đất nước và hợp tác với các cơ quan Liên bang Nga và đoàn đại biểu TP Saint Petersburg cùng tham dự.
TPHCM tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày Bác Hồ đến nước Nga ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Đặc phái viên Katanandov Sergey Leonidovich
xem triển lãm ảnh Bác Hồ với nước Nga   Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
 Bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu TP Saint Petersburg đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Bác Hồ đến Petrograd, nay là TP Saint Petersburg, đồng chí Thân Thị Thư cho biết, hơn 1 tháng trước, chuyến công tác của đoàn cán bộ cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, đã tham dự cuộc họp mặt trang trọng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 95 năm ngày Bác Hồ đến Petrograd do chính quyền TP Saint Petersburg tổ chức. Sự đồng hành và giúp sức của Nhà nước Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với cách mạng Việt Nam cho thấy sự kiện lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Petrograd vào ngày 30-6-1923 là sự lựa chọn lịch sử… Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là quan hệ hiếm có vì nó bắt nguồn từ gốc rễ bền chặt của nền tảng quan hệ truyền thống hữu nghị và tương trợ lẫn nhau. Mối quan hệ này đã được kiểm nghiệm và thử thách qua thời gian. Là địa phương vinh dự tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng để xây dựng phát triển trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. TPHCM hiện có quan hệ hợp tác 5 địa phương của Liên bang Nga, trải dài trên mọi lĩnh vực, đầu tư, thương mại, môi trường, giáo dục và đào tạo, du lịch, y tế….
Quyền Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, bà Maria G. Mizonova, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng đoàn kết dân tộc và là một trong những vị lãnh tụ cách mạng nổi tiếng đã đi vào lịch sử thế giới. Trong thời gian qua, dù trải qua bao biến cố, mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Hy vọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước trong thời gian tới tiếp tục phát triển trong nhiều lĩnh vực.  Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Katanandov Sergey Leonidovich khẳng định 95 năm trước, sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Petrograd là thời điểm bắt đầu giai đoạn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga. Bày tỏ vui mừng khi đến tham dự sự kiện kỷ niệm này, ông Katanandov Sergey Leonidovich khẳng định, Saint Petersburg vinh dự và tự hào khi trở thành TP đầu tiên và duy nhất trên thế giới có Viện Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã thưởng thức buổi giao lưu biểu diễn nghệ thuật của Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp với Đoàn nghệ thuật Saint Petersburg thực hiện. Trước đó, các đại biểu đã tham dự triển lãm ảnh Bác Hồ với nước Nga tại Nhà hát TPHCM. ° Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp đoàn đại biểu TP Saint Petersburg, Liên bang Nga, do ông Katanandov Sergey Leonidovich, Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg về các vấn đề phát triển xây dựng đất nước và hợp tác với các cơ quan Liên bang Nga, dẫn đầu. Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu TP Saint Petersburg, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đây là minh chứng cho sự coi trọng của chính quyền 2 TP đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền Saint Petersburg đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; cung cấp học bổng đào tạo các nghệ sĩ vũ ballet, nhạc giao hưởng; tổ chức Tuần lễ hàng hóa TPHCM tại Saint Petersburg…  Trong thời gian tới, 2 địa phương cần đẩy mạnh các nội dung đã thỏa thuận trong lộ trình hợp tác phát triển hợp tác song phương giữa 2 TP giai đoạn 2018-2020. Trao đổi về hợp tác giáo dục, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền TP Saint Petersburg quan tâm đến hoạt động hợp tác dạy tiếng Việt tại Saint Petersburg và dạy tiếng Nga tại TPHCM; nghiên cứu triển khai việc dạy tiếng Nga cho cấp phổ thông và đại học để tiến tới thành lập môn Nước Nga học trong trường đại học ở TP; nghiên cứu hình thành đường bay trực tiếp TPHCM - Saint Petersburg. Hoan nghênh sáng kiến kết nối thanh niên 2 địa phương của ông Katanandov Sergey Leonidovich, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc tổ chức các chương trình giao lưu này rất cần thiết và có ý nghĩa, giúp tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ tương lai, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bên. 

Tin cùng chuyên mục