Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể

Cuối phiên họp chiều 20-10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: QUANG PHÚC
Cuối phiên họp chiều 20-10, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.
Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể ảnh 2 Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương, ông Nguyễn Văn Thể có 2 năm đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT (2013-2015). Tiếp đó, sau 2 năm về làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Nguyễn Văn Thể được điều động trở lại công tác tại Bộ GTVT với cương vị Bộ trưởng và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Cũng tại phiên họp này, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể ảnh 3 Ông Trần Sỹ Thanh đã được phân công về Hà Nội giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trước đó, ông Trần Sỹ Thanh đã được phân công về Hà Nội giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thay cho ông Chu Ngọc Anh. Ông Chu Ngọc Anh bị bắt hồi đầu tháng 6-2022, do có nhiều sai phạm liên quan đại án Việt Á.

Quốc hội sau đó sẽ thảo luận riêng tại đoàn về 2 Tờ trình nêu trên. Sáng 21-10, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH và các giải trình (nếu có), Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả được công bố trong ngày 21-10.

Tin cùng chuyên mục