(SGGP).- Ngày 29-3, TS Nguyễn Thu Vân, Giám đốc Công ty Vaccine và sinh phẩm số 1 cho biết, nguyên nhân của việc tăng giá nhiều loại vaccine trên thị trường hiện nay, bên cạnh lý do chính là giá nguyên liệu nhập khẩu đang tăng cao thì chi phí vận hành một nhà máy theo tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất) cũng tăng mạnh.
Rất nhiều nhà sản xuất đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nâng cấp dây chuyền sản xuất để đạt tiêu chuẩn GMP. Đáng lẽ ra, việc tăng giá vaccine phải từ đầu năm 2009, nhưng có thể nhiều nhà phân phối vẫn còn tồn một lượng lớn sản phẩm của năm trước nên vẫn bán giá cũ.
TS Vân cũng cho biết, công ty cũng đã bắt đầu áp dụng bán theo giá mới cho 4 loại vaccine là viêm gan A, viêm não Nhật Bản, sởi, viêm gan B với mức tăng từ 10%-20%. Việc tăng giá này đã được báo cáo lên Bộ Y tế. Thực tế, dù vaccine nội có tăng nhưng so với giá của vaccine nước ngoài thì vẫn là thấp. Công ty chỉ tăng giá vaccine dịch vụ và cũng là lần tăng giá duy nhất trong năm. Còn với vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia thì nhà nước vẫn khống chế, yêu cầu phải giữ nguyên giá.
Được biết gần đây, nhiều loại vaccine tại một số điểm tiêm phòng trên địa bàn TPHCM đã tăng giá từ 5%-10%. Trước vấn đề này, Cục Quản lý dược Việt Nam cho biết, có 26 mặt hàng vaccine của 2 công ty nhập khẩu vaccine đã được Tổ công tác liên ngành trung ương xem xét tính hợp lý và chấp thuận cho điều chỉnh giá với tỷ lệ điều chỉnh trung bình là 6,32%.
NGUYỄN QUỐC