Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) ngày 19-3 đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ bạo động của những người bị thiếu lương thực khi giá lương thực tăng cao.
Theo IRRI, hiện nhiều nước xuất khẩu gạo lớn của thế giới như Việt Nam và Ấn Độ đã cắt giảm sản lượng gạo xuất khẩu khiến cho nhiều nước nhập khẩu gạo, trong đó có Philippines phải tự xoay xở.
Gạo hiện nay có giá 700 USD/tấn, cao gấp 3 lần so với cách đây 5 năm. Theo các quan chức Thái Lan, nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, giá gạo có thể lên tới 1.000 USD/tấn. Tại Việt Nam, nhiều khả năng lại xuất hiện bệnh trên lúa tương tự như năm rồi làm ảnh hưởng mạnh đến sản lượng xuất khẩu.
Theo ông Robert Zeigler, Giám đốc IRRI, Indonesia, Philippines và nhiều nước châu Phi sẽ gặp nhiều khó khăn về lương thực, thậm chí có thể xảy ra các bất ổn xã hội dẫn đến thay đổi chính phủ. Đặc biệt, tình hình tại Bangladesh càng đáng báo động hơn do lũ đã hủy hoại nhiều cánh đồng lương thực tại đây.
IRRI đã thành công trong việc giảm đói nghèo từ nhiều thập niên qua tại châu Á với công cuộc cách mạng xanh gồm các công trình nghiên cứu các giống lúa ngắn ngày, sản lượng cao. Thế nhưng ông Zeigler thừa nhận tình thế hiện nay bức bách hơn với hơn 2 tỷ người đang cần lương thực.
H.Q. (Theo AFP)