Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra đường dây cá độ bóng đá quốc tế lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam do “Việt kiều” Lai Thanh Hữu cầm đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, các con bạc trong đường dây đã cá độ số tiền hơn 10,38 triệu USD (gần 170 tỷ đồng).
Theo kết quả điều tra, sau khi trốn thi hành án do đã đánh chết một “bạn tù” ở Thái Nguyên, năm 1992, Ngô Tiến Dũng đổi tên thành Lai Thanh Hữu, cùng gia đình sang cư trú tại Canada. Trở về Việt Nam với tư cách là một “Việt kiều” giàu sang, Dũng thường xuống Casino ở Hải Phòng đánh bạc. Dũng đã mua một căn nhà trị giá khoảng 37 tỷ đồng ở 141 Bà Triệu, Hà Nội. Từ tháng 10-2004 đến tháng 5-2005, Dũng đã cùng vợ (cư trú tại Canada) chơi cá độ bóng đá với Công ty Singe Bet 3 ở Hồng Công. Từ một con bạc, Dũng chuyển sang tổ chức đánh bạc với tổng đại lý và cũng là người đồng tổ chức cùng với Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Tuấn… ở Hà Nội.
Sau đó, Dũng chuyển sang cá độ với A.Tắc, người Trung Quốc, quốc tịch Singapore. Các bảng kê thanh toán tiền thắng thua cá độ bóng đá theo hệ thống mạng 789, 818 và 1888 của A.Tắc thu giữ được tại nhà Dũng cho thấy, từ 1-12-2005 đến 24-2-2006, các khách hàng của Dũng đã cá độ tổng số tiền 10,38 triệu USD. Do cách tổ chức rất chặt chẽ, lại sử dụng công nghệ cao nên việc phát hiện, khám phá đường dây này hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với một số người tham gia chuyển, nhận tiền cá độ ở Hà Nội và TPHCM.
Mãi đến ngày 31-3-2006, Dũng “kiều” đã tự “chui đầu vào rọ” khi đến cơ quan công an tố cáo một đối thủ mà Dũng rất ghét, vị “Việt kiều” này mới bị phát hiện, bắt giữ. Đến nay Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 14 đối tượng và đã làm rõ được hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” của các bị can. Ngoài Dũng “kiều”, Cơ quan điều tra còn đề nghị Viện KSND tối cao truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Tuấn, Tạ Quốc Lịch, Nguyễn Thành Chơn, Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Mạnh Hà, Bùi Thị Thanh Thúy, Bùi Thanh Phong, Vũ Văn Hiến, Lê Quang Lộc và Nguyễn Minh Toàn.
N.Q.