Vĩnh Long: Trộm sà lan đi bán, lãnh án 13 năm tù

Lợi dụng chủ sà lan không có mặt trên phương tiện, Hoàng trộm sà lan mang đi bán. Qua điều tra, phát hiện đối tượng từng trộm sà lan và bị Công an TP Cần Thơ truy nã từ năm 2016. Tuy nhiên, lần trộm thứ 2 này, Hoàng phải tra tay vào còng.

Ngày 15-4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 13 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Hoàng là người làm thuê cho chủ sà lan có tải trọng hơn 200 tấn ở tỉnh Vĩnh Long. Ngày 13-4-2021, lợi dụng chủ sà lan không có mặt trên phương tiện, Hoàng nảy sinh ý định trộm sà lan mang đi bán. Hoàng điều khiển sà lan tìm nơi tiêu thụ, sau đó gây ra vụ va chạm làm gãy nhịp cây cầu nông thôn ở xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Trộm sà lan đi bán, lãnh án 13 năm tù ảnh 1 Bị cáo Đặng Văn Hoàng tại tòa

Sau khi xảy ra sự cố, Hoàng không khắc phục hậu quả mà thuê xe ôm đến tỉnh Sóc Trăng tìm người bán chiếc sà lan nêu trên với giá 500 triệu đồng. Cùng thời điểm đó, chủ sà lan phát hiện mất phương tiện nên trình báo cơ quan công an.

Hoàng bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt khi đang trên đường quay trở lại hiện trường, nơi neo đậu sà lan.

Quá trình điều tra phát hiện Hoàng từng gây ra một vụ trộm sà lan khác và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ truy nã từ năm 2016.

Quá trình điều tra và tại tòa, Hoàng quanh co chối tội. Bị cáo không khai đúng họ tên và từ chối nhận người thân.

Kết quả giám định pháp y, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo không có bệnh tâm thần.

HĐXX xét thấy bị cáo có hành vi xem thường pháp luật, không thừa nhận hành vi phạm tội nên tuyên mức án trên.

Tin cùng chuyên mục