Cơ quan Lương nông LHQ:

Virus H5N1 biến đổi có thể gây ra trận dịch lớn hơn

Virus H5N1 biến đổi có thể gây ra trận dịch lớn hơn

Ngày 17-8, Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) cho biết virus cúm gia cầm H5N1 biến đổi tại phía Nam Trung Quốc đã gây tái phát cúm gia cầm ở Thái Lan và Lào tháng rồi. FAO cho biết virus này có thể đã lây từ việc buôn bán gia cầm. Qua xét nghiệm, người ta nhận thấy virus gây cúm gia cầm ở tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan và một nông trại ở gần thủ đô Viêng Chăn của Lào chưa hề có ở 2 nước này trong các đợt dịch trước đó.

Virus H5N1 biến đổi có thể gây ra trận dịch lớn hơn ảnh 1
Vịt bày bán ở một địa phương thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sau khi tái phát dịch cúm gia cầm tại đây.

Sự biến đổi của virus H5N1 khiến mọi người lo ngại một trận dịch trên quy mô lớn hơn có thể xảy ra. Hiện nay có 4 chủng H5N1 trong khu vực châu Á gồm chủng Thái-Việt, chủng Indonesia và 2 chủng của Trung Quốc. Các chuyên gia FAO cảnh báo nếu các nhà khoa học đang tìm cách chế tạo vaccine phòng chống cúm gia cầm cho người thì nên lưu ý tới chủng mới này.
 
Trong khi đó, các nhà khoa học tại Trường Đại học Edingburgh (Scotland) vừa cho biết việc tiêm chủng phòng cúm cho gia cầm có thể làm lây lan thêm virus H5N1 nếu việc tiêm chủng không đạt trên 95% đàn gia cầm. Trên thực tế, việc tiêm chủng trên 90% một đàn gia cầm là rất khó. Tới nay, Anh vẫn là nước không chấp nhận tiêm chủng phòng cúm cho gia cầm, với lý do là gia cầm được tiêm chủng vẫn có khả năng nhiễm và truyền virus sang các gia cầm khác nhưng không hề có dấu hiệu của bệnh và do đó khó có thể phát hiện ra dịch cúm.

Tại Indonesia, ngày 17-8 Bộ Y tế nước này cho biết Ai Siti Aminah, bé gái 9 tuổi, đã chết do cúm gia cầm, nâng tổng số người chết do cúm gia cầm tại nước này lên 45 người. Bé gái này chết vào ngày 15-8 sau khi nhập viện ở làng Cikelet, Tây Java. Tại làng này hiện có rất nhiều gà chết bệnh. Trước đó, vào ngày 16-8, Trung Quốc cho biết đã bộc phát dịch cúm trên vịt tại một nông trại ở TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam buộc phải tiêu hủy 200.000 thủy cầm tại đây.

V.M. (Theo AFP, Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục