
Sau thời gian dài chuẩn bị, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Từ Dũ TPHCM (BV Từ Dũ) Phạm Việt Thanh và Tổng Giám đốc điều hành BV Đại học quốc gia Singapore (National University Hopital-NUH) Chua Song Kim, đã chính thức ký bản ghi nhớ cho chương trình hợp tác nhiều mặt giữa hai đơn vị nổi tiếng của hai nước. Đây không phải là chương trình hợp tác đầu tiên và duy nhất của BV Từ Dũ. Trước đó, BV Từ Dũ đã hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài, nhưng sự hợp tác lần này lại mang một tầm vóc mới đầy hứa hẹn.
Hiện thực và tiềm năng
Nhìn trên bản đồ Singapore, NUH chỉ là một chữ thập nhỏ giống như 35 dấu chữ thập khác của Singapore. Nhưng đó lại là một trung tâm chăm sóc và chữa bệnh có quy mô lớn nhất Singapore và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Các bác sĩ BV Từ Dũ tham quan và điều khiển thiết bị nội soi hiện đại của Bệnh viện Đại học quốc gia Singapore.
Mặc dù chỉ mới được thành lập vào năm 1985, trực thuộc Đại học quốc gia Singapore, nhưng NUH là một bệnh viện cấp 3 duy nhất và là thành viên quan trọng của hệ thống y tế trong Tập đoàn Chăm sóc sức khỏe quốc gia Singapore (National Healthcare Group - NHG).
Chỉ với 928 giường bệnh, tuy nhiên mỗi giường bệnh của NUH ví như “một phòng chữa bệnh” bởi những trang thiết bị tân tiến, dịch vụ hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn quốc tế của Joint Commission International Accreditation (JCI). Trong 26 chuyên khoa nội trú, NUH mạnh nhất về chữa trị ung thư, tim mạch, gan và sản phụ. Rất nhiều bệnh nhân vốn là những người nổi tiếng, thậm chí là nguyên thủ quốc gia đã được chữa trị những bệnh hiểm nghèo tại đây.
Thực ra, tiền thân của NUH đã được hình thành từ trước, nằm trong Đại học Quốc gia Singapore. Năm 1982, Trung tâm thụ tinh ống nghiệm (IVF) đã thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của châu Á. Năm 1987, đứa trẻ đầu tiên ở châu Á ra đời bằng phôi đông lạnh từ NUH – một phương pháp thụ tinh nhân tạo đòi hỏi kỹ thuật và phương tiện tân tiến nhất trên thế giới.
Năm 2000, chính phủ Singapore tổ chức lại hệ thống y tế quốc gia sau giai đoạn tái cơ cấu các bệnh viện (1987-2000), theo hướng trao quyền tự chủ hoạt động như một công ty cho các bệnh viện nhưng kết hợp phân công, phối hợp giữa các cơ sở y tế, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới, hình thành Tập đoàn Chăm sóc sức khỏe quốc gia, NUH thực sự bước vào thời kỳ nhảy vọt với cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên môn hàng đầu của châu lục.
Ngoài các thiết bị chẩn đoán hình ảnh 3D và 4D, hệ thống thiết bị điều trị nội soi, các labo phục vụ cho xét nghiệm và nghiên cứu bệnh học ở đây cũng thuộc loại rất hiện đại của y khoa thế giới.
Với những ưu thế đó, NUH cùng với các thành viên trong NHG mỗi năm điều trị cho 200.000 bệnh nhân đến từ khắp các nước trên thế giới, trong đó có rất đông bệnh nhân người Việt Nam.Thời điểm chúng tôi đến NUH cũng trùng với dịp Quốc khánh Singapore (9-8-2007).
Gặp chúng tôi, cô Hoàng Thị Thu Quyên ở phường 6 quận Bình Thạnh TPHCM rất vui và nói: “Em qua đây mổ bướu cổ kết hợp đi du lịch. Thật thú vị được đến đất nước Singapore xinh đẹp và sạch sẽ” (mặc dù chi phí cho chuyến đi của cô và chồng khoảng trên 200 triệu đồng cho 10 ngày chữa bệnh và lưu lại).
Singapore là đất nước sạch sẽ và trong lành. Và, các bệnh viện còn sạch sẽ hơn. Người Singapore tự hào vì có nền y tế phát triển và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân với chất lượng hoàn hảo. Nằm ở ngay quận Queen Town - trung tâm của Singapore, với cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ tận tụy, tay nghề giỏi, NUH quả là một đối tác đầy tiềm năng của BV Từ Dũ.
Trí tuệ và sự sáng tạo

Các bác sĩ BV Từ Dũ (thứ hai và tư từ trái sang) trao đổi với các bác sĩ tại Singapore, trước khi ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác.
Có nhiều lý do NUH chọn BV Từ Dũ để hợp tác nhiều mặt trên con đường phát triển của mình. Ở Singapore, do môi trường trong lành, lại có hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt nên số lượng bệnh nhân là người Singapore không nhiều, đặc biệt là ít người mắc bệnh nan y. Những ca bệnh hiếm gặp thường là do chuyển từ các nước đến.
Trong khi đó, BV Từ Dũ lại có rất nhiều bệnh nhân. Năm 2006, BV Từ Dũ điều trị nội trú cho 86.794 bệnh nhân. Số điều trị ngoại trú còn nhiều hơn: 125.790 bệnh nhân.
Cũng trong năm 2006, 44.675 trẻ đã sinh ra từ trung tâm sinh sản lớn nhất của nước này. BV Từ Dũ luôn trong tình trạng quá tải do phải gánh lượng phụ sản của TPHCM – với dân số gần gấp đôi cả đất nước Singapore – và của nhiều tỉnh phía Nam đổ về. Đó là sự bất tiện cho xã hội và gây sức ép nặng cho chính BV.
Đồng thời, Từ Dũ hàng ngày tiếp đón nhiều ca sản phụ rất nặng, có khi chưa xuất hiện trên văn y thế giới. Tuy nhiên, đó lại là nguồn dữ liệu rất quan trọng cho việc nghiên cứu bệnh học và điều trị chuyên sâu mà NUH có thể khai thác cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới, đẩy y học tiến những bước mới từ chính những ca bệnh hiểm nghèo. Nhiều ca song sinh hiếm gặp hoặc ca sinh 4 hy hữu mà mẹ tròn con vuông hồi đầu năm 2007… là những ca sinh sản mà y học thế giới có thể nghiên cứu, tham khảo.
Với 268 bác sĩ, 16 dược sĩ, 922 hộ sinh, 287 hộ lý – một đội ngũ đông đảo, dày dạn kinh nghiệm và giàu sức sáng tạo, BV Từ Dũ cũng là nơi tiên phong của y học Việt Nam thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Đến nay, đã có hơn 2.000 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm được niềm hạnh phúc vô biên từ phương pháp hiện đại này của BV Từ Dũ.
Trong xu hướng hội nhập với thế giới của cả nước, BV Từ Dũ ngày càng phát triển, tiếp cận với y học tiên tiến của thế giới. Bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc BV Từ Dũ cho biết, tháng 10 – 2007, Từ Dũ sẽ đăng cai hội thảo quốc tế về phòng chống ung thư sản phụ, trong đó có ung thư tử cung và ung thư vú – căn bệnh khá phổ biến ở Việt Nam và thế giới – để đón các nhà khoa học hàng đầu của các nước, trong đó có Singapore, trao đổi tri thức và kinh nghiệm chữa trị căn bệnh quái ác này của nhân loại.
Trong hàng trăm cơ sở y tế của Việt Nam, rõ ràng BV Từ Dũ có những nét đặc biệt. Đó cũng chính là tiền đề cho sự hợp tác nhiều mặt lâu dài giữa NUH và BV Từ Dũ TPHCM.
Văn Định
Nội dung hợp tác giữa NUH và BV Từ Dũ Mục đích: Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chất lượng cao nhất cho bệnh nhân. Cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cả hai bên. |