(SGGP).- Ngày 18-8, Tòa Dân sự TAND TPHCM đã ra phán quyết về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất trong vụ kiện đòi quyền sở hữu tài sản nhờ đứng tên giữa nguyên đơn là ông Trang Văn Minh và bị đơn là bà Thạch Thị Sary (Báo SGGP đã đăng ngày 14-8-2008).
Theo đó, tòa bác các nội dung phản tố của bà Thạch Thị Sary và công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của toàn bộ diện tích 1.510m² tại số 16/2 Kinh Dương Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (nay là 171 An Dương Vương phường An Lạc, quận Bình Tân) cho ông Trang Văn Minh-người đã ủy quyền cho bà Sary đứng tên.
Tòa cũng tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên được ký giữa bà Sary và bà Liên Diệp (ngụ 169 An Dương Vương, phường An Lạc quận Bình Tân) vào ngày 17-11-2003. Bà Sary còn phải hoàn trả 700 lượng vàng và bồi thường 3 tỷ đồng cho bà Liên Diệp do bị thiệt hại trong hợp đồng chuyển nhượng trái pháp luật này.
Kết quả của phiên tòa phù hợp với các kết luận của Thanh tra TP và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về những sai phạm của các cá nhân và đơn vị liên quan tại huyện Bình Chánh (cũ), đã “giúp sức” cho bà Sary được đứng tên sở hữu căn nhà và sử dụng phần đất mà ông Minh nhờ đứng tên. Trong vụ này, bà Sary và nhiều cá nhân khác đã hưởng lợi 700 lượng vàng. Trong khi đó, vào năm 2003 khi vụ tranh chấp xảy ra, Sở Tài chính – Vật giá TP đã định giá khu đất này là 1.400 lượng vàng.
M.Đức